Ngày 27-10: An Giang ghi nhận 287 trường hợp nghi mắc COVID-19

27/10/2021 - 18:31

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 27-10, toàn tỉnh ghi nhận 287 trường hợp nghi mắc COVID-19 (1 trường hợp nhập cảnh, 42 trường hợp trong cộng đồng); đã điều trị khỏi bệnh 87 trường hợp.

Hỗ trợ người dân cách ly tập trung

TP. Long Xuyên, các huyện Chợ Mới, Châu Phú, Tri Tôn… ghi nhận nhiều trường hợp nghi mắc COVID-19, trong đó có các trường hợp về từ vùng dịch (đã được cách ly).

Cụ thể:

* Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang: 2 trường hợp liên quan chuỗi ca bệnh trước đó (1 bệnh nhân, 1 người nhà người bệnh).

* Huyện Châu Thành 3 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng, tại ấp Hòa Phú 2, thị trấn An Châu, sống chung gia đình, liên quan ổ dịch Công ty Cá Việt (Thốt Nốt, TP. Cần Thơ).

- 1 trường hợp trong khu phong tỏa tại ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu.

* Huyện An Phú 5 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng, ở xã Phú Hữu và xã Vĩnh Hội Đông.

- 2 trường hợp trong khu cách ly.

- 1 trường hợp nhập cảnh từ Campuchia.

* TP. Châu Đốc 6 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 13 trường hợp:

- 8 trường hợp trong khu cách ly (5 trường hợp về từ vùng dịch).

          - 5 trường hợp trong khu phong tỏa khóm Long Thạnh 1, phường Long Sơn và khóm Long Hưng, phường Long Châu.

* Huyện Phú Tân 18 trường hợp:

- 11 trường hợp trong cộng đồng, ở 3 xã Phú Hưng, Phú Thành, Long Hòa, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

- 3 trường hợp trong khu cách ly.

- 4 trường hợp trong khu phong tỏa ấp Bình Phú 2, xã Phú Bình và ấp Phú Đức A, xã Phú Thạnh.

* Huyện Châu Phú 28 trường hợp:

- 4 trường hợp trong cộng đồng, ở ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây, phát hiện khi tầm soát cộng đồng.

- 24 trường hợp trong khu cách ly, về từ tỉnh Bình Dương.

* Huyện Tri Tôn 28 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát (1 trường hợp tại ấp Phước An, xã Ô Lâm; 2 trường hợp tại ấp Phước Lộc, xã Ô Lâm).

- 10 trường hợp trong khu cách ly (5 trường hợp về từ các tỉnh).

- 15 trường hợp trong khu phong tỏa (13 trường hợp ở khóm 6, thị trấn Tri Tôn; 2 trường hợp tại khóm 2, thị trấn Tri Tôn).

* TP. Long Xuyên 37 trường hợp:

- 8 trường hợp trong cộng đồng: 3 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh; 5 trường hợp liên quan ổ dịch khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước.

- 1 trường hợp trong khu phong tỏa, thuộc khóm Tây Huề 1, phường Mỹ Hòa.

- 28 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Chợ Mới 147 trường hợp:

- 12 trường hợp trong cộng đồng, trong đó 9 trường hợp ở xã Mỹ An; 2 trường hợp ở ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, liên quan đến ca bệnh ở thị trấn Mỹ Luông; 1 trường hợp ở ấp Long Bình, xã Kiến An, liên quan ca bệnh ở thị trấn Chợ Mới.

- 33 trường hợp trong khu cách ly (7 trường hợp về từ vùng dịch).

- 102 trường hợp trong khu phong tỏa: 43 trường hợp ở thị trấn Chợ Mới; 30 trường hợp ở thị trấn Mỹ Luông; 12 trường hợp ở xã Long Điền B; 7 trường hợp ở xã Hội An; 5 trường hợp ở xã Long Kiến; 4 trường hợp ở xã An Thạnh Trung; 1 trương hợp ở xã Long Giang.

HỮU HUYNH