Ngày 28-10: An Giang ghi nhận 320 trường hợp nghi mắc COVID-19

28/10/2021 - 18:32

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 28-10, toàn tỉnh ghi nhận 320 trường hợp nghi mắc COVID-19, đã điều trị khỏi bệnh 118 trường hợp.

Xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2

TP. Long Xuyên và 2 huyện Tịnh Biên, Phú Tân… ghi nhận nhiều trường hợp nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng (đã được cách ly). Đồng thời, các địa phương cũng ghi nhận nhiều trường hợp nghi mắc COVID-19 trong các khu cách ly… 

Cụ thể:

* Huyện An Phú 2 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, ở xã Vĩnh Hội Đông, tự đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, test nhanh dương tính, đã được kiểm soát.

- 1 trường hợp trong khu cách ly.

* TX. Tân Châu 5 trường hợp:

- 3 trường hợp trong khu phong tỏa (2 trường hợp ở khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn; 1 trường hợp ở khóm Long Hưng, phường Long Châu).

- 2 trường hợp trong khu cách ly.

* TP. Châu Đốc 12 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, ở khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

- 11 trường hợp ở khu cách ly, trong đó 2 trường hợp cách ly điều trị.

* Huyện Châu Phú 14 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng, tại ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, phát hiện qua khám sàng lọc.

- 10 trường hợp trong khu phong tỏa, tại ấp Chánh Hưng, Bình Long.

- 2 trường hợp trong khu cách ly, về từ tỉnh Bình Dương.

* Huyện Tri Tôn 16 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng (2 trường hợp tại ấp An Thạnh, xã Lê Trì, phát hiện qua tầm soát cộng đồng; 1 trường hợp ở ấp Tô Phước, thị trấn Cô Tô).

- 7 trường hợp trong khu phong tỏa, tại ấp Sà Lôn, xã Lương Phi.

- 6 trường hợp trong khu cách ly (4 người về từ tỉnh Bình Dương).

* Huyện Thoại Sơn 18 trường hợp trong khu cách ly tập trung.

* Huyện Phú Tân 18 trường hợp:

- 12 trường hợp trong cộng đồng (4 trường hợp ở thị trấn Phú Mỹ; 7 trường hợp ở xã Long Hòa; 1 trường hợp ở xã Phú Hưng), là F1 của các F0 trước đó.

- 6 trường hợp trong khu phong tỏa (3 trường hợp ở ấp Hòa An, xã Hòa Lạc; 1 trường hợp ở ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa; 1 trường hợp ở ấp Phú Cường  A, xã Phú Thạnh; 1 trường hợp ở ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ).

* Huyện Châu Thành 21 trường hợp:

- 18 trường hợp trong khu phong tỏa, ở ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu.

- 3 trường hợp trong khu cách ly, đều về từ tỉnh Bình Dương.

* Huyện Tịnh Biên 29 trường hợp:

- 24 trường hợp trong cộng đồng, thuộc ấp Mằng Rò, xã Văn Giáo. Trong đó, 1 trường hợp là bệnh nhân đi khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên, sau đó, qua truy vết phát hiện thêm 23 trường hợp khác.

- 5 trường hợp trong khu cách ly.

* TP. Long Xuyên 59 trường hợp:

- 27 trường hợp trong cộng đồng, gồm:

+ 8 trường hợp có liên quan đến ổ dịch ở khóm 2, phường Mỹ Long.

+ 1 trường hợp ở khóm Tây An, phường Mỹ Thới, đến test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc phát hiện dương tính.

+ 7 trường hợp liên quan ổ dịch khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước.

+ 8 trường hợp liên quan ổ dịch khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước (đường Lê Văn Lương).

+ 1 trường hợp ở khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước (hẻm Phạm Ngũ Lão) liên quan ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

+ 1 trường hợp test nhanh dương tính tại Phòng khám Mỹ Thạnh (làm ở Công ty Cá Việt).

+ 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch ở khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh

- 32 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Chợ Mới 126 trường hợp:

- 5 trường hợp trong cộng đồng:

+ 3 trường hợp ở ấp Kiến Qưới, xã Kiến Thành, liên quan ổ dịch thị trấn Chợ Mới.

+ 1 trường hợp ở ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, phát hiện qua sàng lọc.

+ 1 trường hợp ở xã Kiến An, liên quan chuỗi ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

- 113 trường hợp trong khu phong tỏa, gồm:

+ 41 trường hợp ở thị trấn Mỹ Luông; 37 trường hợp ở thị trấn Chợ Mới; 20 trường hợp ở xã Long Điền B; 7 trường hợp ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông; 5 trường hợp ở xã Hòa Bình; 2 trường hợp ở xã Long Kiến; 1 trường hợp ở ấp An Ninh, xã Hội An.

- 8 trường hợp trong khu cách ly (3 người về từ tỉnh Bình Dương).

Tin, ảnh: HỮU HUYNH