Ngày 3-11: An Giang ghi nhận 381 trường hợp mắc COVID-19

03/11/2021 - 18:49

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 3-11, toàn tỉnh ghi nhận 381 trường hợp mắc COVID-19, điều trị khỏi bệnh 268 trường hợp.

Tăng cường xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng

TP. Long Xuyên ghi nhận nhiều nhất (83 trường hợp), TP. Châu Đốc (81 trường hợp, hầu hết có liên quan ổ dịch tại chợ Châu Đốc)…

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ghi nhận nhiều ở TP. Châu Đốc (68 trường hợp), TP. Long Xuyên  (37 trường hợp). Đồng thời, ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong khu phong tỏa, khu cách ly, đã được kiểm soát.

Cụ thể:

* TX. Tân Châu 9 trường hợp:

- 5 trường hợp trong cộng đồng: phường Long Phú 4 trường hợp; xã Châu Phong 1 trường hợp.

- 4 trường hợp trong khu cách ly (2 trường hợp về từ vùng dịch).

* Huyện Phú Tân 11 trường hợp:

- 9 trường hợp trong cộng đồng (xã Phú Hưng 8 trường hợp; xã Phú Xuân 1 trường hợp), phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

- 1 trường hợp trong khu phong tỏa tại ấp Phú Đông, xã Phú Xuân.

- 1 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Thoại Sơn 13 trường hợp trong khu cách ly (2 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương).

* Huyện Châu Thành 13 trường hợp:

- 3 trường hợp trong cộng đồng: 

+ 1 trường hợp ở ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, liên quan các ca bệnh tại Công ty P.T.L. (TP. Long Xuyên).

+ 1 trường hợp ở ấp Hòa Phú 1, thị trấn An Châu, liên quan các ca bệnh ở huyện Châu Phú.

+ 1 trường hợp ở ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, liên quan các ca bệnh tại Công ty P.T.L.

- 4 trường hợp trong khu phong tỏa ở ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu và ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh.

- 6 trường hợp trong khu cách ly (5 người về từ các tỉnh).

* Huyện Châu Phú 34 trường hợp:

- 2 trường hợp trong cộng đồng: 

+ 1 trường hợp là bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, xuất viện ngày 29-10, được theo dõi y tế tại nhà ở xã Bình Mỹ.

+ 1 trường hợp là bệnh nhân của Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, test nhanh tầm soát định kỳ dương tính.

- 31 trường hợp trong khu phong tỏa.

- 1 trường hợp trong khu cách ly, về từ tỉnh Bình Dương.

* Huyện An Phú 34 trường hợp:

- 8 trường hợp trong khu phong tỏa (xã Vĩnh Hội Đông 7 trường hợp; thị trấn Long Bình 1 trường hợp).

- 26 trường hợp trong khu cách ly (6 trường hợp về từ các tỉnh).

* Huyện Chợ Mới 51 trường hợp:

- 1 trường hợp trong cộng đồng, ở ấp Long Phú 1, xã Long Điền B.

- 33 trường hợp trong khu phong tỏa, gồm: thị trấn Chợ Mới (6 trường hợp); thị trấn Mỹ Luông (4 trường hợp); xã Hội An (9 trường hợp); xã Long Điền B (4 trường hợp); xã Hòa An (4 trường hợp); xã Long Kiến (3 trường hợp); xã Kiến An (2 trường hợp) và xã Tấn Mỹ (1 trường hợp).

- 17 trường hợp trong khu cách ly.

* Huyện Tri Tôn 52 trường hợp:

- 6 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua tầm soát cộng đồng (5 trường hợp ở khóm 3, thị trấn Tri Tôn; 1 trường hợp ở ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà).

12 trường hợp trong khu phong tỏa.

- 34 trường hợp trong khu cách ly (5 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương).

* TP. Châu Đốc 81 trường hợp:

- 68 trường hợp trong cộng đồng:

+ 40 trường hợp ở phường Châu Phú A (26 trường hợp tại khóm 5; 7 trường hợp ở khóm 8; 2 trường hợp ở khóm 2; 2 trường hợp ở khóm 6; 1 trường hợp ở khóm 4; 2 trường hợp ở khóm Châu Thạnh), phát hiện qua tầm soát cộng đồng liên quan chợ Châu Đốc.

+ 7 trường hợp ở phường Châu Phú B (3 trường hợp ở khóm Châu Long 5; 1 trường hợp ở khóm Châu Long 7; 1 trường hợp ở khóm Châu Long 4; 1 trường hợp ở khóm Châu Thới 1; 1 trường hợp ở khóm Châu Quới 1), phát hiện qua tầm soát cộng đồng liên quan chợ Châu Đốc.

+ 1 trường hợp ở khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, phát hiện qua tầm soát cộng đồng, có liên quan chợ Châu Đốc.

+ 10 trường hợp ở ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 3 trường hợp ở phường Vĩnh Mỹ, phát hiện qua tầm soát cộng đồng, có liên quan chợ Châu Đốc.

+ 1 trường hợp ở khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, phát hiện qua tầm soát cộng đồng, có liên quan chợ Châu Đốc.

+ 1 trường hợp có địa chỉ xã Châu Phong (TX. Tân Châu), phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 1 trường hợp ở xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú) phát hiện qua tầm soát cộng đồng.

+ 4 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại Bệnh viện Nhật Tân: 2 trường hợp tại địa chỉ khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam; 1 trường hợp ở khóm Châu Thới 3, phường Châu Phú B; 1 trường hợp ở khóm Hoà Bình, phường Vĩnh Mỹ.

- 13 trường hợp trong khu cách ly (2 trường hợp về từ tỉnh Bình Dương).

* TP. Long Xuyên 83 trường hợp:

- 37 trường hợp trong cộng đồng:

+ 1 trường hợp ở khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, phát hiện qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Bình Dân.

+ 9 trường hợp là tiểu thương bán tại chợ Bình Khánh.

+ 21 trường hợp ở phường Mỹ Long liên quan đến các ổ dịch tại phường Mỹ Long.

+ 6 trường hợp thuộc phường Mỹ Thạnh.

- 42 trường hợp trong khu phong tỏa ở các phường Mỹ Phước, Mỹ Long, Mỹ Thạnh.

- 4 trường hợp trong khu cách ly.

Tin, ảnh: HỮU HUYNH