Nhiệt huyết tuổi trẻ Núi Voi

01/01/2021 - 04:55

 - Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xã Núi Voi (Tịnh Biên, An Giang) đã rất xông xáo thực hiện các công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực tại địa phương. Từ tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, cũng như quan tâm và chăm lo đến đời sống, phát triển kinh tế cho thanh niên. Qua đó, không chỉ thể hiện bản lĩnh thanh niên trong thời đại mới, mà còn để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng người dân.

Nhiều phần việc ý nghĩa

Theo Bí thư Xã đoàn Núi Voi Dương Thị Thúy An, từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành Xã đoàn Núi Voi đã chủ động đăng ký đảm nhận thực hiện 4 công trình và trên 50 phần việc thanh niên. Qua đó làm lợi cho địa phương gần 850 triệu đồng, thu hút trên 200 lượt ĐVTN, học sinh tham gia thực hiện. Các hoạt động này tập trung vào cao điểm Tháng Thanh niên, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” và các công trình dựng xây đất nước chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng...

Cụ thể, thực hiện bê-tông lộ nông thôn đường dân sinh tổ 9 (ấp Mỹ Á), dài 180m, rộng 3m, trị giá công trình trên 170 triệu đồng; phát động 4 đợt trồng cây xanh, gồm: 100 cây quỳnh đàng, 100 cây bằng lăng, 200 cây hoàng yến, 100 cây chúc được trồng trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều đợt khám bệnh, phát thuốc, hớt tóc miễn phí và trao quà cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn trên địa bàn xã với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên, thanh niên tại địa phương

Năm 2020, Xã đoàn Núi Voi tiếp tục duy trì “Đoạn đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” tại khu dân cư ấp Voi I. Sau 2 năm triển khai đoạn đường thanh niên tự quản đã giúp tình hình an ninh trật tự được cải thiện rõ rệt, người dân phấn khởi. Tại đây, Xã đoàn còn tiếp tục chọn để đăng ký mô hình “Khu dân cư không mắc tệ nạn xã hội” và duy trì hiệu quả tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Qua đó, đã phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của xã Núi Voi. Bên cạnh đó, ra mắt “Mô hình khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, đồng thời duy trì mô hình “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự”...

Chăm lo đời sống cho đoàn viên, thanh niên

Theo chị Thúy An, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Xã đoàn đã có kế hoạch cụ thể hỗ trợ thanh niên học nghề, giới thiệu việc làm, khích lệ phong trào lập thân, lập nghiệp, giúp thanh niên ở địa phương mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế từ những ý tưởng của mình.

Cụ thể, năm 2020, Xã đoàn giới thiệu cho ĐVTN địa phương tham gia các lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang tổ chức. Bên cạnh đó, còn giới thiệu việc làm cho 255 thanh niên, phối hợp tổ chức 40 thanh niên tham gia lớp học nghề xây dựng, trồng nấm rơm... Qua đó, phần nào tạo được việc làm, giúp cải thiện thu nhập cho ĐVTN ngay tại địa phương.

Mới đây, bằng nguồn vốn vay ưu đãi giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tịnh Biên, Xã đoàn đã giới thiệu cho thanh niên Phạm Thị Hậu (ấp Mỹ Á) vay 50 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Đây là trường hợp thanh niên khó khăn có ý chí làm ăn nên Xã đoàn Núi Voi đã giới thiệu giúp đỡ. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho thanh niên có thêm thu nhập phát triển kinh tế gia đình, Xã đoàn hỗ trợ cho đoàn viên Tấn Bảo (ấp Voi I) 1 bộ dụng cụ phun sơn, trị giá 5 triệu đồng, để tạo thêm việc làm ngoài việc sửa xe hiện tại, cải thiện kinh tế gia đình.

“Đây là nguồn kinh phí của Xã đoàn cũng như vận động từ các nhà hảo tâm ở địa phương, với mong muốn hỗ trợ thêm việc làm cho thanh niên” - chị An thông tin. Song song đó, Xã đoàn Núi Voi còn đặc biệt quan tâm đến đời sống, cũng như luôn đồng hành cùng thanh niên yếu thế trên địa bàn bằng việc hỗ trợ quà nhiều đợt trong năm. Cụ thể, vào mỗi dịp lễ, Tết, Tháng Thanh niên, Hè tình nguyện, Tết Trung thu đều đến tận nhà tặng quà, gạo, tiền mặt, giúp các bạn có thêm nghị lực, bỏ qua khiếm khuyết vươn lên trong cuộc sống.

ÁNH NGUYÊN