Những người trẻ sống đẹp

22/10/2021 - 06:57

 - Với chương trình tuyên dương “Thanh niên sống đẹp”, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) các cấp mong muốn xây dựng được một lớp thanh niên sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, có tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, khao khát vươn lên…

Truyền năng lượng tích cực

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTNVN (15-10-1956-15-10-2021), Hội LHTNVN huyện Tịnh Biên đã tổ chức tuyên dương 14 thanh niên sống đẹp, khen thưởng 8 thanh niên làm kinh tế tiêu biểu và 9 thanh niên xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Nguyễn Duy Phương, đợt này đã dành riêng để tuyên dương những thanh niên có nhiều đóng góp hiệu quả, thiết thực đối với công tác hội và phong trào thanh niên. Có thể là trong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hoặc trong công tác, học tập, lao động, sản xuất…

“Bên cạnh đó, xét ưu tiên đối với các trường hợp là cán bộ, hội viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc, như: dũng cảm cứu người; phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, buôn bán người; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng hoặc thực hiện những nghĩa cử cao đẹp, được nhân dân và xã hội ghi nhận, đánh giá cao; thanh niên khuyết tật, tôn giáo, dân tộc thiểu số; công nhân, thanh niên có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả...” - anh Phương thông tin. Các thanh niên được tuyên dương đợt này là đại diện cho lớp người trẻ có nhiều hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Chị Lê Bích Phượng (hội viên Hội LHTNVN xã Tân Lập) không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, mà còn dành nhiều thời gian tham gia công tác thiện nguyện của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã và các phong trào thanh niên của địa phương, do Ủy ban Hội LHTNVN xã Tân Lập và Xã đoàn phát động. Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương diễn biến phức tạp, chị Phượng đã cùng chồng và con trai xung phong, tình nguyện tham gia vào Đội tình nguyện của xã, trực tiếp cấp phát lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, hàng hóa thiết yếu cho bà con trong khu vực phong tỏa ấp Tân Định (xã Tân Lập).

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tịnh Biên tuyên dương “Thanh niên sống đẹp”

Gia đình chị Phượng đã cùng Đội tình nguyện xã Tân Lập thực hiện 28 “Chuyến xe 0 đồng”, cấp phát 16.602 phần quà (gồm: lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu) với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Trong những chuyến cấp phát quà cho người dân, chị Phượng còn kết hợp tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, góp phần đưa cuộc sống người dân ở khu phong tỏa sớm trở lại trạng thái bình thường. Ngoài ra, chị Phượng còn vận động chồng nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện, tham gia cất nhà Nhân ái cho thanh niên khó khăn về nhà ở tại địa phương…

Những người trẻ đầy trách nhiệm

Là một thanh niên còn rất trẻ, bạn Nguyễn Thanh Toàn, Bí thư Chi đoàn ấp Núi Voi (xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên) xông xáo, nhiệt huyết tham gia hầu hết các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Điển hình như trong đợt bùng phát dịch COVID-19, Toàn trực tiếp tham gia “Chuyến xe 0 đồng”, vận chuyển 940 phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết đến trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế ở địa phương… với tổng trị giá gần 250 triệu đồng. Ngoài ra, Toàn còn tham gia đội hình “Thanh niên tình nguyện mua hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19”, tổng các đơn hàng trên 50 triệu đồng…

Đối với bạn Thái Hồng Loan, Bí thư Chi đoàn ấp Tân Thuận (xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương. Đặc biệt, nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu và tham gia phòng, chống dịch COVID-19, Loan cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên ở địa phương treo 100 pa-nô tuyên truyền dịch bệnh COVID-19, trao tặng 300 kính chống giọt bắn cho người dân… Hàng ngày, Loan tích cực tham gia công tác hậu cần ở các điểm cách ly, tiếp đón 300 người dân lao động ngoài tỉnh trở về địa phương, nhận nhiệm vụ phân phối thức ăn sáng cho các hộ cách ly. Loan còn tích cực tham gia đội hình "shipper" đi chợ hộ cho các đối tượng cách ly tại nhà…

Hơn lúc nào hết, vào đợt dịch COVID-19 lần này, hình ảnh những chiếc áo xanh tình nguyện của thanh niên có mặt ở mọi mặt trận, từ tuyến đầu chống dịch đến hậu cần tiếp sức. Đây là những thanh niên luôn sống tích cực vì cộng đồng. Họ xông xáo, nhiệt huyết tham gia hỗ trợ người dân, với mong muốn nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường. Thông qua những hình ảnh đẹp, sống có ích của các bạn đoàn viên, thanh niên, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

ÁNH NGUYÊN