Những phong trào sôi nổi của sinh viên Trường Đại học An Giang

31/12/2020 - 04:53

 - Những năm qua, bên cạnh học tập và nghiên cứu, sinh viên Trường Đại học An Giang (ĐHAG) còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên trường tổ chức. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có cơ hội rèn luyện, phát triển những kỹ năng, phẩm chất, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Nhiệm kỳ 2018-2020, Hội Sinh viên Trường ĐHAG đã tích cực triển khai thực hiện  các chương trình lớn, trọng tâm là phong trào “Sinh viên 5 tốt”, chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên, chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Kết quả đạt được trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” là trường có 2 sinh viên đạt danh hiệu “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương, 1 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Đại học quốc gia, 14 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

Cùng với đó là các “Sinh viên 5 tốt” được kết nối với doanh nghiệp để tìm kiếm học bổng, tham quan thực tế và việc làm. Với chương trình sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong, trường đã hướng sinh viên đến việc học tập và làm theo lời Bác, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức, rèn luyện tác phong hiện đại. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua trang báo điện tử của trường, tại các lớp triển khai Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc, các lớp học pháp luật.

Hội sinh viên Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

Hội Sinh viên trường luôn chú trọng giúp sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Hoạt động học thuật, tạo môi trường giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học được triển khai hiệu quả, giúp sinh viên thích ứng với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Hệ thống các câu lạc bộ phát triển mạnh mẽ như: câu lạc bộ văn thơ, tiếng Anh, vườn thuốc nam, hành trình xanh.

Các diễn đàn, hội nghị học tốt trao đổi phương pháp, học tập nghiên cứu được duy trì vào mỗi đầu năm học. Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của cổng ngân hàng ý tưởng của Trung ương Đoàn thu hút sinh viên trường tham gia hơn 1.500 ý tưởng. Cùng với đó là các hoạt động hướng đến cộng đồng đầy ý nghĩa.

Điển hình là phong trào “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”. Trong nhiệm kỳ, chiến dịch “Mùa hè tình nguyện” đã thu hút 12.000 lượt hội viên đăng ký sinh hoạt, với 3.000 hội viên sinh hoạt hè trực tiếp tại các địa phương, 300 hội viên tham gia đội hình chuyên đã tạo nhiều dấu ấn trong lòng người dân và địa phương “đóng quân”. Hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút 3.000 sinh viên tham gia, đã hiến tặng 2.700 đơn vị máu. Hoạt động bảo vệ môi trường thu hút 10.000 sinh viên tham gia lao động vào Ngày thứ bảy tình nguyện…

Nhiệm kỳ mới 2020-2023, với khẩu hiệu hành động “Sinh viên Trường ĐHAG bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, sinh viên trường tiếp tục đặt ra mục tiêu xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của sinh viên; tham gia xây dựng lớp “Sinh viên 5 tốt” có kiến thức chuyên môn, có kỹ năng và lối sống đẹp, giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam. Đồng thời, phát huy tiềm năng sinh viên, đó là tính năng động, sáng tạo xung kích, tình nguyện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chung sức vì cộng đồng.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Hội Sinh viên trường đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể. Đó là phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức ít nhất 2 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho hội viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 50 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 20 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 1 “Sinh viên 5 tốt”cấp Trung ương.

Hàng năm, tổ chức 2 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, 2 hoạt động trang bị sinh viên kỹ năng hội nhập, sinh viên đề xuất 1.000 ý tưởng sáng tạo, giới thiệu việc làm cho 500 sinh viên, vận động 500 triệu đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên nghèo hiếu học, sinh viên xuất sắc.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG