Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Tân Châu

22/12/2020 - 06:05

 - Với mục tiêu đưa phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn từng bước đi vào chiều sâu, những năm qua, Hội Khuyến học TX. Tân Châu (An Giang) đã củng cố tổ chức hội, phát triển mô hình đặc thù đạt mục tiêu đề ra.

Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái trao 50 triệu đồng cho Hội Khuyến học thị xã để phát triển nguồn quỹ của hội

Củng cố tổ chức hội

Tính đến tháng 12-2020, TX. Tân Châu đã thành lập được 70 Chi hội Khuyến học khóm, ấp; 58/58 Ban Khuyến học trường học (đạt 100% kế hoạch đề ra), 32 Ban Khuyến học trong tôn giáo và cơ sở thờ tự (tăng 7 chi hội so năm 2015). Trong đó, nổi bật nhất là Hội Khuyến học thị xã đã vận động Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã, phường, thành lập 14 Ban Khuyến học. Ngoài ra, hội còn thành lập được 30 Ban Khuyến học cơ ngành (tăng 4 Ban Khuyến học so năm 2015).

Bên cạnh việc củng cố hệ thống tổ chức hội, nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học thị xã còn phát triển 35.430 hội viên, đạt 25,11% dân số toàn thị xã (tăng 23.962 học sinh so năm 2015). “Nhờ thường xuyên củng cố tổ chức, nhân sự của hội từ thị xã đến các xã, phường nên hoạt động các cấp hội có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, trên 50% chi hội trong tôn giáo, cơ sở thờ tự vận động được quỹ Khuyến học để chăm lo công tác “Tiếp bước đến trường”, góp phần huy động học sinh ra lớp vào đầu năm học và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học” - Chủ tịch Hội Khuyến học TX. Tân Châu Châu Dứng chia sẻ.

Hội Khuyến học TX. Tân Châu chính thức thành lập ngày 12-12-2002. Đến nay, hội đã qua 4 nhiệm kỳ đại hội. 5 năm qua, bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của Hội Khuyến học TX. Tân Châu còn nhiều khó khăn, tuy nhiên nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của Hội Khuyến học tỉnh An Giang, của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và sự đoàn kết phấn đấu, nỗ lực hoạt động của Ban Chấp hành hội khóa III, hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn TX. Tân Châu từng bước đi vào chiều sâu, từ đó giúp hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những mô hình đặc thù

Những năm qua, bên cạnh công tác củng cố tổ chức, phát triển chi hội, hội viên, Hội Khuyến học TX. Tân Châu còn đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp các cơ quan, ban, ngành thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động khuyến học đã phủ khắp từ trường học đến cộng đồng dân cư với nhiều mô hình, hoạt động mang tính đặc thù. Đây là cách làm đầy sáng tạo để đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từng bước đi vào chiều sâu, phát triển chiều rộng, nâng tầm giá trị.

Cụ thể, nếu ở xã Vĩnh Xương có phong trào “Ông bà mẫu mực, thầy cô gương mẫu, con cháu chăm ngoan” thì ở chùa Vĩnh Quang (xã Châu Phong) có chương trình "Chấp cánh sen hồng". Phong trào “Ông bà mẫu mực, thầy cô gương mẫu, con cháu chăm ngoan” ở xã Vĩnh Xương được hình thành từ 20 năm trước. Những năm gần đây, UBND xã Vĩnh Xương đã nâng cấp phong trào thành lễ hội hàng năm. “Việc nâng cấp nhằm cổ vũ, động viên gia đình, dòng họ, nhà trường và cộng đồng tiếp tục chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Nhờ vậy, mỗi năm xã đã vận động được từ 40 - 50 triệu đồng, chăm lo cho công tác này”- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương Bùi Thái Hoàng chia sẻ.

Còn ở chùa Vĩnh Quang, hơn 10 năm qua, nhà chùa đã thường xuyên nuôi học sinh ăn, ở trong chùa để chăm lo học tập. Ngoài nuôi học sinh phổ thông, hàng năm chùa còn lo từ 5-10 em học sinh đậu vào cao đẳng, đại học. Số tiền nuôi các em mỗi năm trên 300 triệu đồng, ngoài ra chùa còn hỗ trợ trên 10.000 quyển tập cho các xã, phường để làm quà “Tiếp bước đến trường” vào đầu năm học. Ngoài 2 mô hình mang tính đặc thù này, nhiều mô hình đặc thù khác đã phát triển ngay trong nhà thờ, Hội Chữ thập đỏ các địa phương, qua đó góp phần chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương.

Từ củng cố tổ chức hội đến phát triển mô hình mang tính đặc thù, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thị xã đã thực sự góp phần chăm lo, phát triển sự nghiệp giáo dục tại địa phương, qua đó xuất hiện nhiều gương sáng, nhiều cách làm sáng tạo được biểu dương.

Bài, ảnh: MINH HIỂN

 

Liên kết hữu ích