Phụ nữ An Phú tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

23/12/2020 - 05:37

 - Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Phú (An Giang) còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Song song đó, Hội LHPN huyện chủ động phối hợp các tổ chức xã hội thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN huyện An Phú triển khai thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ”. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN cơ sở đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, cán bộ hội tăng cường đi cơ sở sinh hoạt các tổ, hội. Vận động xây dựng nhiều mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ thu hút hội viên, phụ nữ ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi khác nhau tham gia sinh hoạt. Tổng số cơ sở hội là 15 (14 cơ sở hội xã, thị trấn và 1 hội phụ nữ Công an huyện). Năm 2020 tăng 7.031 hội viên, nâng toàn huyện có 25.977 hội viên với 4.374 hội viên nòng cốt.

Thực hiện công tác chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN huyện đến thăm và tặng quà cho bà con ở các điểm cách ly, tổ hậu cần và các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Hội LHPN huyện và cơ sở tích cực tuyên truyền cách nhận biết, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn dân cư; hướng dẫn hội viên cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thăm, tặng quà khu cách ly tập trung COVID-19 huyện An Phú

Hội LHPN huyện và cơ sở tham gia hòa giải, xử lý các đơn thư về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, chăm lo các chính sách an sinh xã hội, như: quan tâm, tìm hiểu các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; rà soát cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi; chi trả tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách; hoạt động ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội; quản lý và sử dụng các nguồn thu đóng góp của nhân dân để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương, các nhà tài trợ xây dựng 14 Mái ấm tình thương và sửa chữa 1 căn nhà với tổng kinh phí 392 triệu đồng.

Thực hiện các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, trong năm thành lập mới 3 địa chỉ tin cậy, có 24 thành viên tham gia, nâng tổng số lên 14 địa chỉ tin cậy, với 152 thành viên. Nội dung hoạt động chủ yếu là tư vấn Luật Hôn nhân gia đình, tuyên truyền bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình...

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức: tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng kế hoạch hoạt động các mô hình tổ, nhóm phụ nữ liên kết sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, giúp đỡ hộ nghèo (nhất là hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ). Rà soát số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, phấn đấu mỗi cơ sở giúp ít nhất 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, toàn huyện đến cuối năm giúp ít nhất 16 hộ thoát nghèo; giúp hộ nghèo bằng nhiều hình thức như: giới thiệu học nghề, giới thiệu vốn vay ưu đãi, hỗ trợ con giống, cây trồng...

Các cấp hội phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú duy trì kế hoạch triển khai thỏa thuận hợp tác về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ. Kết quả, duy trì và quản lý tốt 12 hộ vay số tiền 770 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức 16 tổ hùn vốn tiết kiệm với 246 thành viên và bốc thăm cho 40 chị mượn vốn mua bán với tổng số tiền 290 triệu đồng.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động tổ hợp tác “Phụ nữ chế biến cá khô” xã Vĩnh Hội Đông và tổ hợp tác “Sản xuất và chế biến đậu phộng”. Trong năm, thành lập mới 5 tổ liên kết: Tổ liên kết “bó chổi bông sậy” xã Vĩnh Hậu, Phú Hội, Vĩnh Trường; Tổ liên kết “trồng hoa xuân” xã Quốc Thái; Tổ liên kết “may đồ truyền thống dân tộc Chăm” xã Đa Phước.

HỮU HUYNH