Phụ nữ Chợ Mới chăm lo cho hội viên khó khăn

16/11/2021 - 06:25

 - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã kịp thời chăm lo hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì và phát huy các mô hình hoạt động hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chợ Mới Trần Thị Ngọc Hà cho biết: “Hội phụ nữ các cấp đã làm tốt vai trò cầu nối, kết nối các nguồn lực xã hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; thúc đẩy sự hình thành Câu lạc bộ nữ doanh nghiệp, khuyến khích các tổ hợp tác thành lập mới, góp phần nâng tỷ lệ do nữ quản lý. Đặc biệt, các mô hình phát triển kinh tế gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được các cấp hội triển khai đồng bộ. Qua đó, đã giúp cho 173 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Hàng năm, tổ chức tập huấn, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh. Tổ chức các hoạt động giao lưu trưng bày 21 gian hàng giới thiệu sản phẩm, giúp hội viên tìm kiếm ý tưởng sản xuất - kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương”.

Các “Cửa hàng 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng” góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn mùa dịch

Cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp hội chủ động vận đồng nguồn lực để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn; thành lập hàng chục tổ may khẩu trang, vận động hơn 1 tỷ đồng giúp chị em ổn định cuộc sống. Tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nữ nông dân, thành lập “Cửa hàng 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, các bếp ăn từ thiện hỗ trợ hội viên phụ nữ khó khăn...

Công tác hỗ trợ giảm nghèo thông qua các chương trình tín dụng, mô hình sinh kế tạo việc làm giúp phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống. 5 năm qua, đã giúp gần 9.100 hội viên vay vốn với tổng số tiền 175,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn giúp chị em sản xuất - kinh doanh mua bán nhỏ, chăn nuôi... Từ đó, giúp cho 72 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tổ chức 61 lớp dạy nghề cho gần 1.400 học viên, giới thiệu việc làm cho gần 1.200 hội viên có việc làm sau học nghề. Ngoài ra, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu gần 7.100 phụ nữ có việc làm trong và ngoài địa phương, trong đó có 27 phụ nữ đi xuất khẩu lao động.

Long Điền A là xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Chợ Mới (năm 2016). Thành tích trên có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc tích cực tham gia các phong trào thi đua, đặc biệt cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chủ tịch Hội LHPN xã Long Điền A Huỳnh Thị Hồng Châu cho biết: “Hội đã thực hiện nhiều phong trào đạt hiệu quả cao, như: thành lập 3 tổ mô hình “Hũ gạo tình thương” có 52 thành viên, tiết kiệm hàng năm từ 350-500kg gạo giúp trên 50 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; thành lập 4 tổ hùn vốn không lãi với 48 thành viên tham gia và 6 tổ “Nuôi heo đất khuyến học” với 60 thành viên. Thông qua các mô hình giúp cho các thành viên hình thành thói quen tiết kiệm và trang trải những khó khăn trong gia đình khi cần thiết. Hội còn vận động 50 triệu đồng cất mới và sửa chữa 2 căn nhà “Mái ấm tình thương”; thành lập quầy hàng quần áo miễn phí cho người nghèo...”.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội LHPN huyện hỗ trợ xã thực hiện “Bếp ăn 0 đồng”, đã hỗ trợ gần 1.000 suất cho hộ nghèo, bệnh tật trên địa bàn, với tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng từ nguồn vận động. Ngoài ra, để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững, Hội LHPN xã Long Điền A phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Đông Á, từ nguồn vay vốn khởi nghiệp của Hội LHPN tỉnh đã giới thiệu trên 300 lượt chị em vay vốn hơn 10 tỷ đồng mở rộng sản xuất - kinh doanh, dịch vụ giúp phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, chăm lo cho con ăn học.

Chủ tịch Hội LHPN xã Long Giang Đinh Thị Hoa chia sẻ: “Nhằm hỗ trợ phụ nữ đạt tiêu chí “không đói nghèo”, Hội LHPN xã phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xét và giới thiệu cho 526 lượt hộ vay vốn theo các chương trình: nước sạch vệ sinh môi trường, hộ cận nghèo, hộ nghèo và học sinh, sinh viên với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra, qua khảo sát nhu cầu vốn đã phát vay hơn 1,4 tỷ đồng cho 48 chị để mua bán ổn định kinh tế. Đồng thời, mở lớp dạy nghề các sản phẩm làm từ nguyên liệu lục bình cho hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo. Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ vốn khởi nghiệp từ mô hình giảm nghèo cho 24 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, số tiền 120 triệu đồng”.

 Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên phụ nữ Chợ Mới, tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, kinh tế hộ phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích