Phụ nữ Thoại Sơn khởi sự kinh doanh thành công

08/11/2021 - 06:21

 - 5 năm qua, phụ nữ huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) không ngừng nỗ lực, đổi mới sáng tạo thực hiện nhiều phong trào, công tác hội mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống của phụ nữ ở cơ sở. Có thể nói, trong số nhiều phong trào tiêu biểu, để lại dấu ấn nhất chính là Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, đã giúp nhiều chị em phụ nữ địa phương khởi sự thành công, có được công việc và thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Hạnh thành công với mô hình trồng bưởi da xanh an toàn

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn, căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thoại Sơn tham mưu UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch 187/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Từ đó, Hội LHPN huyện đã triển khai trong toàn hệ thống hội, tổ chức 154 điểm tuyên truyền về đề án, có trên 5.390 lượt chị em tham dự.

Các hội cơ sở đã khảo sát nắm từng hoàn cảnh gia đình, tiếp cận chị em có ý tưởng khởi nghiệp, có phương hướng sản xuất - kinh doanh tốt để tư vấn, hướng dẫn kiến thức, tiếp cận với các ngân hàng giúp chị em vay vốn. Đồng thời, giao trách nhiệm cho Hội LHPN 17 xã, thị trấn thường xuyên theo dõi, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội đã hỗ trợ 90 hộ phụ nữ khởi sự kinh doanh thành công (kế hoạch đề ra hỗ trợ 20 hộ).

Các mô hình tiêu biểu có thể kể đến, như: sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)trà và rượu đinh lăng của chị Vương Kim Đính (xã Bình Thành), chị Nguyễn Thị Kim Thanh với mô hình may công nghiệp (xã Vọng Đông), bà Nguyễn Thị Hạnh với mô hình trồng bưởi da xanh đạt chuẩn OCOP (xã Vọng Thê)…

Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn hỗ trợ chị em phụ nữ tại các cơ sở Khô Đại Phát (Vĩnh Phú), Bưởi Hùng Hạnh (Vọng Thê), cơ sở bong bóng cá (thị trấn Óc Eo)… về công tác tuyên truyền, quảng bá sản phẩm tại Ngày hội khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh tổ chức. Hội LHPN huyện cũng đã hướng dẫn và thành lập 3 tổ liên kết (may gia công, phục vụ nấu ăn, tiêu thụ nông sản) với 45 thành viên. Các chị em trong tổ liên kết ngoài việc được hỗ trợ vốn, kiến thức, còn hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, giúp giải quyết việc làm cho 400 lao động nhàn rỗi tại địa phương.

Bà Lê Thị Hạnh (hội viên phụ nữ ấp Tân Vọng, xã Vọng Thê) chia sẻ: “Cả cuộc đời lập nghiệp khó khăn, tích lũy mãi vợ chồng tôi mới mua được số lượng đất lớn. Tuy nhiên, do đất nhiễm phèn nên hiệu quả trồng lúa không cao, vợ chồng tôi quyết định chuyển đổi sang trồng bưởi da xanh với diện tích 5,3ha. Những ngày đầu do chưa am hiểu thổ nhưỡng, giống cây trồng nên làm mãi không hiệu quả. Về sau nhờ sự học hỏi, góp sức từ nhiều nơi, đặc biệt là Hội LHPN, tôi chọn xây dựng mô hình theo chuẩn an toàn sinh học, đầu tư hệ thống tưới tự động. Sau 4 năm miệt mài, đến nay, sản phẩm đạt chất lượng cao (đạt chuẩn OCOP) được khách hàng ưa chuộng và nhiều siêu thị ở ĐBSCL đặt hàng bưởi da xanh thường xuyên, mang đến doanh thu và nguồn lãi ổn định 1 tỷ đồng/năm”.

Đánh giá về hoạt động khởi nghiệp của phụ nữ Thoại Sơn, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng cho rằng: “Nhiệm kỳ qua, phụ nữ huyện Thoại Sơn đã rất năng động, sáng tạo, phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia hiệu quả vào các phong trào của phụ nữ và địa phương, đặc biệt là phong trào khởi nghiệp, “5 không, 3 sạch”, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế gia đình, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Sắp tới, phụ nữ huyện Thoại Sơn tiếp tục phấn đấu cho phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở hội hỗ trợ 1 phụ nữ khởi nghiệp, quan tâm công tác dạy nghề, đảm bảo việc làm sau khi học nghề. Phấn đấu mỗi cơ sở hội có ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù (thanh niên, nữ doanh nghiệp, phụ nữ đi làm ăn xa, khuyết tật…) nhằm phát huy vai trò phụ nữ trong tham gia khởi nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, đóng góp xây dựng vào các chương trình, mục tiêu trọng điểm của địa phương”.

Bài, ảnh: TRÚC PHA

 

Liên kết hữu ích