Ngày 9-11, Vương quốc Campuchia long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 68 năm Ngày Quốc khánh (9/11/1953 - 9/11/2021) tại Đài Độc lập, thủ đô Phnom Penh, dưới sự chủ trì của Quốc vương Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ: "Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức cho tới khi kết thúc nhiệm kỳ để đạt được mục tiêu đưa đất nước hoàn toàn quay trở lại cuộc sống bình thường."
Ngày 9-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri diễn ra từ ngày 9 đến 12-11, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết nước này tái cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác của ASEAN trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Ngày 8-11, người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết chính phủ nước này đang có kế hoạch hợp tác với các trường học để cung cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac cho trẻ em từ 6-11 tuổi.
Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã có cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước.
Ngày 9-11, hãng tin Reuters dẫn 2 nguồn tin cho biết Ấn Độ có thể nối lại việc cung cấp vaccine ngừa COVID-19 cho cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX trong vài tuần tới, sau 7 tháng tạm dừng do sự bùng phát dịch ở trong nước.
Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính Mexico, ông Santiago Nieto đã từ chức sau khi 2 vị khách mời tới dự đám cưới của ông này ở Guatemala bị bắt vì mang lượng lớn tiền mặt được cho là mừng đám cưới.
Ngày 9-11, Chính phủ Australia cam kết đầu tư 178 triệu AUD (132 triệu USD) nhằm tăng tốc lắp đặt các trạm nạp hydro và sạc xe điện.
Những người này bị cáo buộc có liên quan đến kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử tổng thống; trong đó có Luật sư của cựu Tổng thống Trump, ông John Eastman.
Idai và Kenneth - hai cơn bão lớn kèm lốc xoáy đổ bộ vào bờ biển Mozambique hồi tháng 3/2019 - đã khiến hơn 250.000 người mất nhà ở, trong khi khoảng 1,2 triệu người lâm vào cảnh thiếu thốn thuốc men, thực phẩm và không được tiếp cận các điều kiện vệ sinh cơ bản.
Triều Tiên kêu gọi người dân nước này hãy cảnh giác cao độ trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi mùa đông sắp đến.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 8-11, Mỹ đã mở cửa cho du khách quốc tế sau hơn 18 tháng hạn chế do tác động của đại dịch COVID-19.
Trong bối cảnh Thái Lan bắt đầu mở cửa đón du khách quốc tế, Chính phủ nước này đang tìm cách giải quyết vấn đề thiếu hụt nguồn lao động nước ngoài do đại dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời gia tăng nỗ lực đối phó nguy cơ bùng phát dịch từ dòng lao động nhập cư trái phép qua biên giới.
Lần đầu tiên sau gần 20 tháng, hàng triệu người đã được phép nhập cảnh vào Mỹ, sau khi Nhà Trắng công bố kế hoạch mở cửa biên giới.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định Thái Lan sẵn sàng nhận chuyển giao cương vị Chủ tịch APEC và thông báo Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 sẽ được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11/2022.
Ngày 8-11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp và nghe Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei Erywan Pehin Yusof, đặc phái viên của Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Myanmar, thông tin về các nỗ lực gần đây của ASEAN liên quan tình hình Myanmar.
Trong một báo cáo mới đây của tạp chí Lancet, các nhà khoa học ghi nhận sự tích cực của Chính phủ Canada trong ứng phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo Canada cần hành động nhiều hơn, bởi với tốc độ trung bình khử carbon được quan sát từ năm 2015 đến năm 2019, Canada sẽ cần hơn 188 năm để loại bỏ hoàn toàn carbon trong hệ thống năng lượng của đất nước.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC theo hình thức trực tuyến vào ngày 12-11 tới và thảo luận về những nỗ lực giải quyết đại dịch COVID-19 và hỗ trợ sự phục hồi kinh tế toàn cầu.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 7-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moskva không tìm cách trao đổi khí đốt để nhận về ảnh hưởng chính trị.
Ngày 8-11, Chính phủ Kuwait đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, động thái được cho là giúp chấm dứt sự bế tắc chính trị ở quốc gia vùng Vịnh này. Đây là lần thứ hai một chính phủ do Thủ tướng Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah đứng đầu đệ đơn từ chức lên Quốc vương Kuwait trong năm nay.