Cả nước có 826 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 26/10; Cần Thơ có thêm 1 ca tử vong do COVID-19.
Tờ Times of India ngày 25/10 đưa tin, biến thể phụ XBB của Omicron, đặc biệt là XBB.3, nhiều khả năng sẽ trở trành biến thể chủ đạo của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ trong vòng 1 tháng tới.
GS,TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, chưa ổn định và khó dự đoán. Miễn dịch đáp ứng do mắc phải hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Do đó, Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức nếu công bố hết dịch COVID-19.
Việt Nam hiện có 350 đơn vị chạy thận nhân tạo với nguồn nhân lực 3.500 cán bộ thầy thuốc, số máy chạy thận nhân tạo là hơn 5.500 máy đang thực hiện lọc máu cho khoảng 33.000 bệnh nhân.
Theo bản tin phòng chống dịch của Bộ Y tế, ngày 25/10, Việt Nam ghi nhận 514 ca mắc mới COVID-19, trong khi số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 446 ca.
Các nhà nghiên cứu phát hiện virus hợp bào hô hấp (RSV) và virus cúm đã kết hợp với nhau để tạo thành một chủng virus gây bệnh mới.
Theo Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai, số người mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận gia tăng, đỉnh điểm có thể là tháng 11, tháng 12.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, các bệnh nhân đã báo cáo hàng chục triệu chứng khác nhau, từ các dấu hiệu giống như cảm lạnh cho đến những triệu chứng lạ hơn như sưng lưỡi.
Một phát hiện mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Columbia, Mỹ có thể dẫn đến các phương pháp điều trị ung thư gan sớm.
Ngày 24/10, Bộ Y tế đã gửi Công văn khẩn số 5995/BYT-DP đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm.
Về dịch COVID-19 hôm nay 24-10, Bộ Y tế cho biết số ca mắc lại tăng lên 546 ca sau một ngày giảm sâu
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 24/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đại biểu Quốc hội nêu.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 9/2022 đến ngày 24/10, số bệnh nhi đến khám và nhập viện do các bệnh đường hô hấp và nhiễm khuẩn đường ruột tăng cao.
Uống nước khi đi bộ, ngụm lớn liên tục… dễ khiến một người bị rụng tóc, da xấu và gặp vấn đề tim, khớp, dạ dày.
Ngày 23/10, cả nước có 158 ca mắc mới COVID-19, trong ngày không có ca tử vong.
Chủ tịch Liên minh toàn cầu phát triển thuốc chữa trị bệnh Lao (TB Alliance) Mel Spigelman mới đây cảnh báo sau những nỗ lực lớn chống đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, bệnh lao đã trở lại là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trên thế giới, do thiếu sự tập trung vào công tác đẩy lùi căn bệnh hiểm nghèo này.
Nhịp tim bất ổn, huyết áp quá cao hoặc quá thấp, nhiễm trùng tai… có thể khiến một người bị chóng mặt.
Ngày 22/10, Việt Nam có 475 ca mắc mới COVID-19; còn 39 ca nặng đang thở oxy.
Các nghiên cứu mới đây cho thấy tỷ lệ đái tháo đường ở Việt Nam là 7,3%. Theo kết quả điều tra năm 2012, tỷ lệ đái tháo đường trên toàn quốc là 5,7%, trong đó khoảng 60% bệnh nhân chưa được chẩn đoán.
Hiện bệnh nhi đã được rút nội khí quản, hoàn toàn tỉnh táo, tuy nhiên các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ về chức năng thận của bệnh nhân để có các biện pháp điều trị phù hợp.