Tùy cơ địa và thể trạng của mỗi người mà việc uống bao nhiêu rượu sẽ khiến có thể người uống say xỉn nhanh hay chậm. Bởi vậy, việc lựa chọn cách giải rượu thế nào để an toàn cho sức khỏe rất quan trọng.
Hôm nay (1/5) cả nước ghi nhận 1.243 ca mắc COVID-19, giảm 743 ca so với ngày trước đó, số bệnh nhân nặng là 123 ca.
Tính đến sáng 1/5, có tổng số 3.937 ca COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong 2 ngày nghỉ lễ, 1.168 người mắc COVID-19 nhập viện điều trị nội trú; 698 người được ra viện và 7 người tử vong do COVID-19.
Một số đồ ăn để qua đêm không những chỉ mất đi giá trị dinh dưỡng mà còn sản sinh độc tố gây hại cho sức khỏe con người.
Bệnh nhân nam 45 tuổi, quê ở xã Đồng Phúc (Yên Dũng) tử vong do có bệnh nền đái tháo đường, xơ gan và mắc COVID-19.
Thủ tướng Ba Lan vừa cho biết hàng rào dọc biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga sẽ được củng cố để ngăn chặn dòng người di cư vào biên giới nước này.
“Nhậu tới bến”, nhậu cho đã đời, đến say bí tỉ mới về nhà… là thói quen của nhiều người khi tham gia các buổi nhậu, tiệc tùng. Thế nhưng, đằng sau những phút giây vui chơi quá đà là biết bao hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Khi chưa thể bỏ thói quen tiêu dùng rượu, bia thì cũng cần thay đổi quan niệm “nhậu tới bến”.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 30/4 của Bộ Y tế cho biết có 1.986 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với hôm qua, 3 ca tử vong tại Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai.
Trong tuần từ 23 đến 29/4, cả nước ghi nhận 16.359 ca mắc COVID-19. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi hiện là 10.621.473 trường hợp. Hiện có 122 bệnh nhân đang thở oxy; trong đó, 90 ca thở oxy qua mặt nạ, 8 ca thở ô xy dòng cao HFNC, 24 ca thở máy xâm lấn.
Hôm nay 29/4, cả nước ghi nhận 1.892 ca mắc COVID-19, giảm 1.202 ca so với ngày trước đó.
Nghiên cứu cho thấy các cụ già sống thọ từ 100 tuổi trở lên bị mất ít răng hơn so với những người khác.
Theo Bộ Y tế, trong tháng 4/2023, một số bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm đã ghi nhận số mắc gia tăng mạnh so với 3 tháng đầu năm như COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng.
Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng lên những ngày gần đây. Ngày 28/4/2023, cả nước có 3.094 ca mắc mới COVID-19. Đây là số ca mắc cao nhất trong hơn 6 tháng qua ở nước ta. Trung bình tuần qua (tính từ ngày 22-28/4) có trên 2.460 ca mắc mỗi ngày.
Sau khi đau lưng và đuối sức, Kyle Limper được gia đình đưa đi khám. Chỉ vài giờ sau, cậu thiếu niên người Mỹ qua đời.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 28/4 của Bộ Y tế cho biết có 3.094 ca mắc mới, không có ca tử vong do F0; có 6.334 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm.
Nếu có hơn một nửa trong số các đặc điểm dưới đây, nam giới chắc chắn sẽ có cơ hội sống lâu.
Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16, còn được biết đến với tên gọi Arcturus (tên ngôi sao sáng nhất ở Bắc bán cầu), gây ra các triệu chứng cơ bản của COVID-19 là sốt và ho, cùng với đó là các bệnh mắt như viêm kết mạc, đau mắt đỏ, ngứa mắt.
Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 có xu hướng gia tăng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người lo lắng.
Gần đây, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng cao, làm tăng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhất là trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 sắp tới.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 26/4 cho biết số ca tử vong vì COVID-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm đến nay, tuy nhiên cảnh báo virus SARS-CoV-2 gây bệnh này vẫn đang lây lan.