Dù có dương tính với virus SARS-CoV-2 hay không, các bệnh nhân suy thận, ung thư luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong.
Tối 3-8, sau khi Bộ Y tế thông tin tại Quảng Nam xuất hiện thêm sáu ca bệnh mới trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam đã công khai lịch trình của sáu trường hợp dương tính này đến các cấp, chính quyền và cộng đồng dân cư được biết để phối hợp triển khai, tiếp tục rà soát, truy vết và cách ly kịp thời các trường hợp tiếp xúc nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây ra cộng đồng.
Chiều 3-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã có kết quả xét nghiệm PCR đối với những trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19 tại địa phương; đến thời điểm này, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa có ca dương tính với Covid-19.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế và Bộ TT&TT khuyến nghị người dân sử dụng các ứng dụng NCOVI và Vietnam Health Declaration để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế tìm ra các trường hợp cần chú ý để bảo đảm hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.
GS, TS Nguyễn Gia Bình, nguyên Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam cho biết, trong lần sửa đổi phác đồ điều trị bệnh nhân Covid-19 lần này đã có nhiều bước cải tiến trong phân loại bệnh nhân, thuốc điều trị để đối phó với sự đột biến của virus corona chủng mới.
Hai bệnh nhân Covid-19 tử vong đều hơn 80 tuổi. Trong đó, bệnh nhân 524, 86 tuổi bị nhiễm độc, suy hô hấp cấp không hồi phục trên bệnh nhân suy đa tạng; Bệnh nhân 475 được chẩn đoán mắc hội chứng mạch vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu tất cả các đơn vị thi công bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đúng thiết kế, khớp nối các khu vực, sớm đưa vào vận hành.
Người đi từ vùng dịch về dù có xét nghiệm test nhanh tìm kháng thể âm tính vẫn có thể là người đang nhiễm bệnh, vẫn có thể lây nhiễm bệnh cho cộng đồng nên cần tiếp tục tuân thủ thực hiện cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Thận được biết đến với vai trò lọc máu, nếu thận bị tổn thương, cơ thể sẽ bị tích tụ nhiều chất độc bên trong, gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm. Phát hiện bệnh từ sớm và điều trị kịp thời, có nhiều khả năng bạn sẽ được chữa khỏi hơn.
Cục quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.
Chiều 31-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Bộ Y tế vừa có công điện đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã kí văn bản số 3351/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2) thay thế hướng dẫn trước đó ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Đội thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng bao gồm 65 người là lãnh đạo, chuyên gia, bác sỹ... từ các đơn vị của Bộ Y tế, các bệnh viện lớn và các cơ sở đào tạo của ngành y.
Chế độ dinh dưỡng tốt là theo đúng nhu cầu khuyến nghị: nam giới trưởng thành dưới 60 tuổi tùy theo mức độ lao động nhẹ, vừa hay nặng sẽ cần từ 2.300 - 3.000 kcalo/ngày, trên 60 tuổi từ 1.800 - 2.500 kcalo/ngày; nữ giới trưởng thành dưới 60 tuổi cần 1.900 - 2.500 kcalo/ngày, trên 60 tuổi từ 1.700 - 2.200 kcalo/ngày.
Bộ Y tế vừa ra khuyến cáo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
48 giờ đầu sau phẫu thuật nâng mũi, tuyệt đối không được áp dụng các biện pháp làm nóng vết thương, như: Dùng đèn sưởi, chườm túi nước nóng,... Những động thái này làm gia tăng tình trạng xuất huyết nơi chấn thương, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trái lại, các biện pháp chườm lạnh lại tỏ ra rất hiệu quả.
Tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, các chị em hãy tự làm các món đồ uống tăng sức đề kháng để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà nhé!
Báo cáo đăng trên Tạp chí Y khoa New England cho biết uống cà phê mỗi ngày có thể hạn chế nguy cơ béo phì cũng như giảm rủi ro mắc các bệnh mạn tính nguy hiểm như tim mạch và ung thư.
Virus gây bệnh COVID-19 có thể truyền bệnh qua đường giọt bắn với khoảng cách từ 2 mét trở lại; người dân cần làm ngay những việc sau để tránh bị nhiễm virus SARS-CoV-2.