Báo điện tử DANVIET.VN trải nghiệm cách trồng dưa hấu leo giàn kiểu lạ của ông nông dân Huỳnh Văn Hiệp, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vườn dưa hấu leo giàn của cha con ông Hiệp không chỉ cho thu nửa tỷ mỗi năm mà thu hút nhiều khách tò mò tới xem bởi những trái dưa hấu treo lủng lẳng trong những cái giỏ...
Nhận thấy cây bưởi da xanh phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, cho trái quanh năm, giá cả và đầu ra sản phẩm ổn định, nông dân Trần Văn Thẳm (phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây bưởi da xanh giúp tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.
Ông Trần Văn Vẹn (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, Châu Thành) tận dụng diện tích 1,3ha đất trồng lúa để trồng sen trong mùa nước nổi, mang lại thu nhập gần 80 triệu đồng/ha.
Xác định rõ mục tiêu nông nghiệp là ngành mũi nhọn, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã tiến hành tái cơ cấu ngành theo hướng xây dựng nền nông nghiệp sạch, ứng dụng quy trình sản xuất an toàn, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất.
Bên cạnh mô hình trồng nấm dạng trụ, mới đây Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (An Giang) còn tổ chức hội thảo trình diễn mô hình trồng nấm rơm dạng sọt. Qua đó, đã giới thiệu với bà con nông dân nắm được những ưu thế từ mô hình, như: vốn đầu tư thấp, quay vòng nhanh, chỉ cần diện tích nhỏ nhưng đem lại lợi nhuận cao, thuận lợi trong khâu chăm sóc và vệ sinh trại... thích hợp trong phát triển mô hình nông nghiệp đô thị.
Để nâng cao thu nhập cho người dân, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, đang tập trung nhân rộng diện tích trồng xoài cát hồng và phấn đấu đưa sản phẩm đạt chuẩn OCOP.
Là một trong những hộ đã trồng mướp hương từ nhiều năm nay, chị Ba Liên, ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, cho biết: Trồng mướp chăm sóc khá đơn giản, ít bị sâu bệnh. Hiện tại chị trồng với diện tích 10 công, mỗi ngày gia đình cắt bán khoảng 500-1.000kg mướp trái, thương lái mua tại rẫy với giá 9.000-10.000 đồng/kg, có thời điểm hút hàng giá mướp lên đến 15.000-16.000 đồng/kg.
Anh Nguyễn Văn Bằng, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Phú, (Châu Thành, An Giang) tận dụng đất ven bờ kênh trồng 1.700 cây mít Thái. Sau 18 tháng chăm sóc, cây bắt đầu cho trái. Mít Thái được nhiều người ưa chuộng, thương lái thu mua với giá từ 7.000 - 28.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thu được trên 100 triệu đồng/năm.
Đó là mô hình nuôi bò vỗ béo của chị Cao Thị Nhị – hội viên nông dân xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Chị Cao Thị Nhị đã được vay 100 triệu đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) để phát triển mô hình nuôi bò vỗ béo.
Nuôi vịt trời, trồng rau thủy canh trong nhà kính-đó là 2 trong nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân tỉnh Khánh Hòa mà Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính và đoàn công tác tới thăm, khảo sát...
Trồng dưa lưới công nghệ giúp kiểm soát lượng dinh dưỡng, kiểm soát sâu bệnh hại, đồng thời nâng cao sản lượng và giá trị sản phẩm. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao này đã giúp bà Trần Thị Nhàn (50 tuổi) thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà (Thái Bình) thu về hơn nửa tỷ đồng/năm.
Vụ đông xuân 2020-2021, An Giang dự kiến xuống giống 230.000ha lúa, sản lượng dự kiến khoảng 1,68 triệu tấn (năng suất lúa bình quân 7,3 tấn/ha). Đồng thời, xuống giống khoảng 18.085ha rau màu. Đây là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm nên cần tập trung bảo vệ tốt.
Với mục tiêu xây dựng cây bưởi da xanh trở thành đặc sản đạt tiêu chuẩn an toàn theo nhu cầu thị trường, Hội Nông dân huyện Phú Tân (An Giang) phối hợp ngành chuyên môn và những nông dân tâm huyết thành lập Câu lạc bộ (CLB) nông dân giỏi “bưởi da xanh” Phú Thạnh. Qua thời gian hoạt động, các thành viên đều đánh giá tích cực về mô hình.
Về thăm những vùng quê trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang), nhà nhà, người người phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Đường quê mở rộng, bê-tông hay láng nhựa phẳng phiu, rực rỡ cờ hoa và cây xanh bên lề đường… Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã không ngừng phấn đấu trong những năm qua.
Mặc dù là cây trồng mới nhưng chanh leo hiện nay đã và đang được phát triển mạnh ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Quả chanh leo cũng đang được nhiều doanh nghiệp chế biến xác định là mặt hàng chính với các sản phẩm như nước ép cô đặc, đông lạnh, sấy dẻo… nhằm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
Ngày 3-11, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp Công ty TNHH Angimex-Kitoku tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất lúa Nhật năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.
Gà đen Indonesia hay còn gọi là gà mặt quỷ có nguồn gốc từ đảo Java, Indonesia. Giống gà quý hiếm này có đặc trưng là màu lông đen tuyền, ngay cả mỏ, mào, lưỡi cho đến xương, thịt hay nội tạng cũng một màu đen. Hiện giống gà đen quý hiếm này đã được nhân giống thành công tại một trang trại ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
DANVIET.VN được trải nghiệm mô hình nuôi đàn ba ba gai khổng lồ hàng nghìn con, có con to như cái quạt của gia đình ông tỷ phú nông dân Nguyễn Văn Đông (53 tuổi), thôn Đồng Tiến, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương (Thái Bình). Mỗi năm ông Đông xuất bán được hàng tấn ba ba thịt thương phẩm.
Những năm qua, việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hà Giang được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân quan tâm, trở thành "điểm tựa" để nông sản địa phương phát triển bền vững.
Đầu năm 2019, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1972), ở thôn Hiệp Hưng, xã Quảng Hiệp (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) ra Hà Nội tìm mua 60 con tắc kè giống về nuôi sinh sản. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, sau vài tháng nuôi, nhiều con tắc kè bị chết do mắc bệnh.