- Xoài rớt xuống vài ngàn đồng mỗi ký, lươn bán dưới giá thành vẫn khó tìm đầu ra. Khi nhiều loại nông sản của An Giang cùng lúc lao dốc, vấn đề không còn nằm ở một mùa vụ thất bát mà cho thấy những khoảng trống kéo dài trong liên kết thị trường và điều tiết sản xuất.Với lợi thế được tham gia dự án (DA) “Chuyển đổi nông nghiệp (NN) bền vững”, An Giang có thêm điều kiện thực hiện tái cơ cấu ngành NN, đổi mới phương thức canh tác bền vững, phát triển chuỗi giá trị cho ngành hàng lúa, gạo.
Chỉ cần nhạy bén trong chọn lựa cây trồng ở từng thời vụ, nắm vững kỹ thuật sản xuất, nông dân có thể ứng phó được với thời tiết khô hạn hiện nay.
Nhận thấy nguồn lợi từ hạt mồng tơi, nhiều nông dân (ND) trên địa bàn tỉnh An Giang đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng mồng tơi lấy lá phục vụ nhu cầu ẩm thực hàng ngày sang trồng lấy hạt, mang lại hiệu quả kinh tế.
Đang mùa thu hoạch rộ nên giá các loại xoài keo, xoài ba màu, xoài cát Hòa Lộc… trên địa bàn tỉnh An Giang có giảm so với cùng kỳ những năm trước.
Vào mùa khô, vùng Bảy Núi (An Giang) thường thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân (ND). Do vậy, việc lựa chọn cây trồng thích hợp để canh tác trong mùa khô luôn được bà con chú trọng để cải thiện thu nhập.
Bằng những hình thức hỗ trợ thiết thực như thành lập hợp tác xã (HTX) kiểu mới, ưu đãi vốn đầu tư, liên kết xây dựng vùng nguyên liệu… An Giang ngày càng thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) đến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp (NN).
Trên đất lúa kém hiệu quả, đất vườn tạp, nông dân (ND) Phú Tân (An Giang) chuyển đổi, thay thế các loại cây trồng phù hợp để tăng hiệu quả kinh tế. Tín hiệu bước đầu từ những loại rau màu, cây ăn trái trên địa bàn đã khẳng định hướng đi đúng trong chủ trương của huyện và niềm tin của nông dân.
“Cái khó hiện nay của người chăn nuôi heo, bò trong tỉnh là giá bán sản phẩm dưới giá thành sản xuất, người nuôi thua lỗ nên không có sức tái đàn. Nông dân hiện rất cần sự hỗ trợ, định hướng của Nhà nước…” - bà Trần Thị Tuất (phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) chia sẻ.
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng các cấp, các ngành phải thực hiện từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Mục đích để nâng cao tính hiệu quả của phong trào kinh tế hợp tác, giúp các hợp tác xã (HTX) làm ăn ngày càng hiệu quả…
Bên cạnh tuân thủ lịch xuống giống tập trung né rầy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang khuyến cáo nông dân (ND) sử dụng 80% giống lúa chất lượng cao, giới hạn diện tích lúa có gạo phẩm cấp thấp như IR50404 xuống không quá 20%. Đối với 2 huyện Tri Tôn và Thoại Sơn, cần chú ý lịch xuống giống né hạn, mặn.
Tín hiệu vui là khả năng đỉnh lũ năm 2018 cao hơn 2017, tổng lượng mưa toàn mùa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN).
Thời gian qua, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở huyện Chợ Mới mang lại nhiều kết quả đáng kể, được đánh giá là địa phương dẫn đầu của tỉnh trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Thời gian gần đây, do sự “nóng, lạnh” của thị trường xuất khẩu xoài keo, cùng với phương thức mua bán “tự do” đã khiến hàng loạt nông hộ ven biên lao đao. Giá xoài keo hiện nay (loại ép nước), các chủ vựa thu mua chỉ còn 1.700 đồng/kg.
Thời gian qua, xã Lê Chánh (TX. Tân Châu) đã triển khai rộng rãi nhiều mô hình, tổ hợp tác sản xuất hướng đến nâng cao chất lượng nông sản, thu nhập cho lao động nông thôn và mô hình Tổ hợp tác (THT) cấy lúa của ông Trần Quang Kiều là một trong số đó.
Nhằm tạo điều kiện để rau an toàn (RAT) đến với thị trường, Hội Nông dân (ND) huyện Châu Phú đã thực hiện vai trò cầu nối và hỗ trợ vốn để phát triển mô hình và có những bước tiến khả quan.
Thực hiện chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ nông dân (ND) trên địa bàn xã Hòa Bình (Chợ Mới) đã chuyển sang trồng các loại cây như: hoa cúc Đà Lạt, cúc Tiger… trái vụ để cung cấp cho thị trường trong dịp rằm, lễ.
Rau hữu cơ (RHC) là hướng sản xuất nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, đã và đang được ứng dụng nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
“Dù có chương trình, đề án tốt nhưng không có nguồn nhân lực chất lượng thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) khó thành công như mong muốn. Bên cạnh đào tạo trong nước, việc cử nguồn nhân lực NN đi thực tập, ĐT ở những quốc gia có nền NN tiên tiến và tăng cường kết nối, nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ sẽ tạo điều kiện để NN An Giang bứt phá” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.
Vụ đông xuân 2018, nông dân (ND) trong vùng sản xuất bờ Bắc kênh Vĩnh An gồm các xã: Châu Phong, Long An, Phú Vĩnh, Lê Chánh (Tân Châu) rất phấn khởi vì đồng ruộng được phù sa bồi đắp, lúa trúng mùa, được giá, đời sống người dân được nâng lên đáng kể.
Đầu năm 2017, tình cờ biết đến mô hình trồng bí đao lấy hạt, ông Lâm Thành Thạnh (nông dân (ND) ấp Thị 1, xã Hội An, Chợ Mới) đã trồng thử nghiệm trên diện tích đất của mình. Sau hơn 3 tháng canh tác, trừ các khoản chi phí, ông Thạnh thu lợi nhuận từ 25-30 triệu đồng/1.000m2. Đây là hướng đi mới, đầy triển vọng cho ND ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Xây “hạ tầng phát thải thấp” cho ngành trồng trọt: 22 địa phương đã sẵn sàng
Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi “Nông dân với An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động” cụm thi số 3
Xây dựng nông thôn mới ở Định Mỹ
Nâng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Ứng dụng thiết bị thông minh trong nuôi cá trắm cỏ
Lúa ST25 tiếp tục đem về lợi nhuận tốt cho nông dân
Đừng chờ "giải cứu"