Mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân… Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã phát huy vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, điều hành trong xây dựng NTM, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện.
Ngày 13-4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Cần Đăng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đây là niềm vinh dự, động lực lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cần Đăng tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu…
Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018, xã Mỹ Phú Đông (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bắt tay thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.
Chiều 4/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với 62 điểm cầu địa phương về công tác hướng dẫn, chuẩn bị triển khai thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao tại địa phương.
Từ việc lựa chọn hình thức, phương pháp, địa bàn thích hợp và luôn tìm kiếm mô hình mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Những năm gần đây, diện mạo nông thôn mới (NTM) ở huyện Phú Tân không chỉ đơn thuần là những công trình hạ tầng được xây dựng đồng bộ, mà còn có sự kết hợp hài hòa với cảnh quan môi trường xung quanh. Gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường dần đi vào chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng tích cực.
Là địa phương cửa ngõ của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), xã Tà Đảnh quyết tâm thực hiện đạt và giữ vững xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Qua đó, tạo động lực để các xã ở huyện Tri Tôn cùng vươn lên xây dựng NTM.
Nhờ chủ trương xây dựng nông thôn mới, việc đầu tư cho giao thông nông thôn và giao thông nội đồng được đẩy mạnh ở hầu hết các địa phương. Cách làm linh hoạt là sử dụng nguồn ngân sách, lồng ghép các dự án và huy động nhân dân tham gia. Những tuyến đường giao thông nội đồng được mở rộng, kiên cố hóa, giúp việc đi lại, vận chuyển của người dân thuận lợi hơn trước rất nhiều.
Ngày 8-3, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.
Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của xã Phước Hưng (huyện An Phú, tỉnh An Giang) không ngừng phát triển, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới.
Là một trong những xã khó khăn của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) những năm qua, Phú Thuận luôn nỗ lực để hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao và đang đợi Văn phòng Điều phối xây dựng NTM nâng cao của tỉnh thẩm tra, tiến tới công nhận trong quý III-2022.
Nhằm thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).
Từ năm 2017, xã Phú Lâm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Nỗ lực duy trì và nâng chất các tiêu chí, xã phấn đấu trong năm 2022 đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, tập trung các tiêu chí còn lại, gồm: Cảnh quan môi trường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, việc làm qua đào tạo.
Với sự quyết tâm, phát huy nội lực của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để được thẩm định, công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2022. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Hôm nay (25-2), những nẻo đường xã Thới Sơn (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã thay áo mới với hình ảnh rực rỡ cờ hoa, khi địa phương tiếp tục chuyển mình trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Sau những nỗ lực và phấn đấu, từng người dân Thới Sơn có thể tự hào với truyền thống anh hùng và thành tựu phát triển của quê hương mình.
Người dân chính là người thụ hưởng và cảm nhận rõ nhất cuộc sống đổi mới, nâng cao từng ngày đang diễn ra ở những vùng quê nông thôn mới.
Về Thoại Sơn (tỉnh An Giang) hôm nay, từ diện mạo nông thôn đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân vùng đất ông Thoại đều khởi sắc. Đó là sự nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ từ một huyện thuần nông đến huyện nông thôn mới (NTM) và nay hướng đến huyện NTM nâng cao. Đầu xuân Nhâm Dần 2022, phóng viên Báo An Giang đã có dịp trao đổi với Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm về quá trình phấn đấu và những định hướng chiến lược nhằm sớm đạt mục tiêu về đích huyện NTM nông cao.
Đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện cù lao Phú Tân (tỉnh An Giang) đang thúc đẩy công trình, phần việc để chỉnh trang đô thị, diện mạo vùng nông thôn, trang trí cờ hoa tạo cảnh quan tươi mới, rực rỡ phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.