Tân Châu tiếp tục đưa kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững trong năm 2021

28/12/2020 - 06:19

 - Năm 2020 sắp đi qua, đây là năm rất khó khăn đối với kinh tế tỉnh An Giang nói chung, TX. Tân Châu nói riêng, song dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, giám sát của HĐND và sự điều hành linh hoạt của UBND, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) Tân Châu tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới quyết tâm đưa TX. Tân Châu phát triển nhanh và bền vững

Kết quả năm 2020

Kết quả tăng trưởng KTXH năm 2020 trên địa bàn TX. Tân Châu cho thấy, mặc dù bị tác động mạnh bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với quyết tâm của toàn Đảng bộ “vừa chống dịch, vừa chống buôn lậu, vừa phát triển kinh tế”, tình hình KTXH trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định. Các mục tiêu tăng trưởng cơ bản đảm bảo theo tình hình thực tế, cụ thể, ước giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) năm 2020 của khu vực nông, lâm, thủy sản đạt trên 2.652 tỷ đồng, tăng 1,63% so cùng kỳ và tăng 0,62% so kế hoạch năm. Khu vực công nghiệp đạt trên 3.137 tỷ đồng, tăng 14,64% so cùng kỳ và giảm 2,80% so kế hoạch năm. Khu vực xây dựng trên 883 tỷ đồng, tăng 10,91% so cùng kỳ và tăng 0,86% so kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người hơn 55 triệu đồng/ người/năm.

“Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Tân Châu đã biết phát huy sức mạnh đoàn kết, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế biên giới, đồng thời tích cực hợp tác, mời gọi doanh nghiệp về đầu tư, nên KTXH trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng ổn định…” - Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Nguyễn Ngọc Vệ chia sẻ.

Những năm qua, phát huy lợi thế của một thị xã vùng biên, có Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển và nhiều triển vọng trong phát triển du lịch, vì vậy ngoài việc tập trung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã đã tạo mọi điều kiện cho tư nhân tham gia xây hạ tầng thương mại như: chợ, siêu thị… tạo điều kiện cho tiểu thương có nơi mua bán ổn định, quyết tâm xây dựng và phát triển Tân Châu trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh, điểm sáng trong phát triển kinh tế biên giới.

“Bà con tiểu thương rất tự hào về quê lụa của mình. Vào những năm 1995, thị xã đã xây dựng được Trung tâm thương mại lớn vào thời điểm này. Và ngày nay, từ chợ huyện đến chợ xã, phường đều được xây dựng khang trang, bà con có nơi mua bán ổn định, cuộc sống phát triển” - bà Trần Thị Diệu (tiểu thương chợ Tân Châu) bày tỏ.

Về Tân Châu những ngày này, điều dễ nhận ra là bộ mặt của thị xã thay đổi nhanh, các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, giúp cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản từ nội địa ra biên giới nhanh hơn. Có được kết quả đó là nhờ thời gian qua, thị xã đã làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị.

Cụ thể, thực hiện định hướng phát triển theo tiêu chí đô thị loại III, thị xã đã tập trung đầu tư hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và việc kết nối giao thông liên vùng đã được đẩy mạnh, từ đó nhiều công trình xây dựng đã được thi công, điển hình như: công trình nâng cấp các tuyến đường nội ô; nâng cấp mở rộng các Tỉnh lộ 952, 953, 954; Nhà thi đấu đa năng, Nhà thiếu nhi, Thư viện, đường Kênh Thần Nông; dự án san lắp kênh Vĩnh An đoạn Long Phú - Phú Vĩnh; đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư; dự án tuyến đường tránh sạt lở bắc kênh Xáng (xã Tân An); dự án tuyến kè đầu kênh Vĩnh An; dự án đường sau sông Tiền...

Định hướng năm 2021

Ngoài các công trình vừa nêu, thị xã đã tập trung đầu tư xây dựng các tuyến phố văn minh để hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III. “Những công trình này đã tạo nên điểm nhấn cho thị xã, góp phần làm cho bộ mặt của đô thị ngày càng đẹp và khang trang hơn” - ông Nguyễn Ngọc Vệ khẳng định.

Cùng với hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn cũng được đầu tư nâng cấp, xây mới hoàn chỉnh, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu đổi mới của nền sản xuất nông nghiệp để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nhiều nhà đầu tư về đây triển khai dự án như: Công ty Cổ phần Cá tra Việt - Úc; Công ty TNHH Nguyên Phương, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn với chương trình phát triển giống cá tra 3 cấp; phát triển nuôi cá thương phẩm để xuất khẩu.

Để đưa kinh tế tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021 và những năm tiếp theo, TX. Tân Châu đã đề ra nhiều định hướng lớn, phục vụ cho sự phát triển như: tiếp tục tăng cường kêu gọi đầu tư để hiện đại hóa một cách nhanh chóng hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ, du lịch, mạng lưới cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ dân sinh, các dịch vụ vận chuyển, thông tin…

Đề xuất nâng cấp cửa khẩu Vĩnh Xương trên đường bộ thành cửa khẩu quốc tế. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng ở các cụm công nghiệp. Tổ chức xúc tiến mời gọi đầu tư trong và ngoài nước để phát triển các ngành công nghiệp chế biến mà địa phương có tiềm năng, lợi thế, những ngành có nguồn nguyên liệu tại chỗ và sử dụng nhiều lao động...

Với những định hướng quan trọng đó, TX. Tân Châu đặt ra mục tiêu là sẽ tiếp tục đưa kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững trong năm 2021.

MINH HIỂN