Thủ tướng Chính phủ chủ trì triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế

09/03/2023 - 19:52

 - Tối 9/3, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023, thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu An Giang

Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế trong năm 2023

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình và Giám đốc Sở Ngoại vụ An Giang Huỳnh Công Huấn chủ trì tại điểm cầu An Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của các nhà ngoại giao, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện và tham tán thương mại ở nước ngoài, trong việc triển khai các đường lối đối ngoại của Đảng, nhà nước,  trong đó có công tác ngoại giao kinh tế.

Thủ tướng lưu ý, trong công tác ngoại giao cần tiếp tục phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bám sát, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, giữ vững bản lĩnh, nguyên tắc, nhưng chủ động, linh hoạt, mềm dẻo.

Trong bối cảnh thời gian, nguồn lực có hạn, công việc nhiều, yêu cầu cao, suy nghĩ phải kỹ, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt điểm việc đó, "đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả", góp phần thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng: Đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng…

Đặc biệt, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp một số nước đối tác, nhất là vấn đề cấp thị thực cho doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam; nhạy bén hơn nữa trong nghiên cứu, tham mưu, bảo đảm có chiều sâu, thực chất và đẩy mạnh đổi mới các hoạt động ngoại giao kinh tế…

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, 6 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác ngoại giao kinh tế trong năm 2023, gồm: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ; xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm trong các hoạt động của lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh hỗ trợ xuất khẩu, đầu tư, du lịch, lao động, khoa học- công nghệ..., với tinh thần lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập và liên kết quốc tế; chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu và đổi mới mạnh mẽ, đẩy mạnh sáng tạo, nâng cao hiệu quả để tạo chuyển biến thực chất trong triển khai ngoại giao kinh tế. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học- Công nghệ, các Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Bỉ - EU, Ả Rập, cùng đại diện các tỉnh, thành phố và Chủ tịch các Hiệp hội Doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều thông tin, giải pháp nhằm thúc đẩy ngoại giao kinh tế trong thời gian tới. Trong đó, các ý kiến đều nhấn mạnh, vai trò quan trọng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế.

HẠNH CHÂU