Thường trực Tỉnh ủy An Giang họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19

01/11/2021 - 15:35

 - Chiều 1-11, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tuần qua, tình hình kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi họp

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy An Giang, tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh đã tập trung công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh… Qua đó, góp phần hạn chế tác động của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ổn định cuộc sống người dân.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, vụ thu đông 2021, toàn tỉnh đã thu hoạch 17.300/161.100ha lúa, năng suất bình quân ước đạt 5,25 tấn/ha; đã xuống giống được 12.700/14.223ha hoa màu các loại, thu hoạch được 4.270/12.679 ha. Vụ đông xuân 2021-2022, có 2/11 địa phương xuống giống được 3.871ha. Đối với tình hình xuất khẩu, ước trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 82,11 triệu USD (tăng 10,59% so tháng trước). Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt gần 772 triệu USD.

Tuần qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc trong cộng đồng có xu hướng tăng tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố. Tính đến ngày 31-10, đã ghi nhận 11.193 trường hợp mắc COVID-19 (có 19 trường hợp tái dương tính), có 7.705 trường hợp đã khỏi bệnh. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận trên 65.000 người dân An Giang ở ngoài tỉnh trở về địa phương và đã chỉ đạo các địa phương nỗ lực tiếp nhận, chăm lo chu đáo, đầy đủ cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, có nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, do đó, tỉnh đã hỗ trợ cho 187 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với số tiền 187 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Đồng thời, chi hỗ trợ 51 trẻ là con của sản phụ bị nhiễm COVID-19, trẻ mồ côi cả cha và mẹ, trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, với số tiền 231 triệu đồng….

MỸ LINH – TRUNG HIẾU