Kết quả tìm kiếm cho "Hợp tác sông Mekong"
Kết quả 265 - 276 trong khoảng 519
"Bắc kim thang," "Bố già" cùng hai vị cứu tinh của điện ảnh năm 2020 gồm "Tiệc trăng máu" và "Ròm" sẽ xuất hiện trong ngày chiếu phim Việt cho khán giả của Liên hoan phim châu Á của Italy năm nay.
Chiều 16-6, Thường trực Tỉnh ủy An Giang tổ chức buổi gặp mặt với các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài tỉnh để thông tin tình hình liên quan việc buộc tháo dỡ hoặc di dời bè cá, nhà nổi trên sông thuộc địa bàn thủ đô Phnôm Pênh (Vương Quốc Campuchia). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi gặp mặt.
Theo kết quả do đạc của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh An Giang có 53 đoạn sông cảnh báo nguy cơ sạt lở từ mức độ bình thường đến rất nguy hiểm, trong đó có 6 đoạn rất nguy hiểm đặc biệt cần chú ý. Số đoạn cảnh báo không thay đổi so kỳ quan trắc trước, có xu hướng tăng về chiều dài và gia tăng về mức độ nguy hiểm, xảy ra sạt lở nhiều hơn ở các sông, kênh, rạch nhỏ.
Sau mùa khô kéo dài cùng những đợt nắng nóng trên diện rộng, thời tiết đầu mùa mưa thường kèm theo những hiện tượng nguy hiểm, như: giông, lốc xoáy và sét. Thời tiết này gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản người dân, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất khi nông dân trong tỉnh đang canh tác vụ hè thu 2021.
Người gốc Á hiện là cộng đồng được tiêm chủng ngừa COVID-19 nhiều nhất ở New York, Mỹ, với 68% người trưởng thành đã được tiêm ít nhất một mũi.
Quý I-2021, dù bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, tình hình sạt lở bờ sông... nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) của huyện Chợ Mới (An Giang) phát triển ổn định; văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Cùng với việc đưa vào khai thác tuyến cáp treo núi Sam, việc tổ chức Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành phố năm 2021 như tạo thêm điểm nhấn cho thành phố du lịch Châu Đốc. Hấp dẫn, độc đáo, mới lạ… là những gì du khách dễ cảm nhận khi đến với sự kiện lần đầu tiên được tỉnh An Giang tiên phong tổ chức.
Tối 22-4, tại TP. Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ khai mạc Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành năm 2021 (Ngày hội OCOP). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; đại diện 24 tỉnh, thành phố có sản phẩm tham gia Ngày hội OCOP, cùng đông đảo du khách tham quan đã đến dự.
Không chỉ trưng bày, quảng bá, giới thiệu hàng hóa độc đáo của An Giang, Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh, thành phố năm 2021 còn là nơi kết nối sản phẩm của nhiều địa phương trong nước, có cả thủ đô Hà Nội. Sự kiện này diễn ra tại TP. Châu Đốc từ ngày 22-4 đến 25-4-2021, dự kiến sẽ tạo thành điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.
Mùa khô năm nay được đánh giá khá gay gắt khi xuất hiện nhiều đợt nắng nóng, ít mưa, có nguy cơ nước mặn xâm nhập vào nội đồng. Việc tăng cường nạo vét kênh, mương, gia cố các công trình thủy lợi, chủ động bơm nước, trữ nước khi thủy triều lên là những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ sản xuất mùa khô, hạn.
Ngày 10-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith theo hình thức trực tuyến.
Mùa xuân này, Tân Châu tròn 1 năm đạt chuẩn đô thị loại III. Đây là địa phương được đánh giá rất năng động trong phát triển kinh tế nói chung, kinh tế biên giới nói riêng. Vì vậy, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với TX. Tân Châu là phải trở thành thành phố trong tương lai, trở thành vùng động lực kinh tế, đô thị hạt nhân của tiểu vùng 2.