Kết quả tìm kiếm cho "Quỹ khám chữa bệnh"
Kết quả 469 - 480 trong khoảng 3065
Tổng số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng ở Hội An đã tăng lên 91 người, trong đó có 23 người nước ngoài.
Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), học sinh, sinh viên (HSSV) không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng, còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi ốm đau. BHYT không chỉ là “điểm tựa”, còn là chiếc “phao cứu sinh” khi chẳng may bị bệnh, đỡ gánh nặng cho gia đình trong lúc khó khăn, giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Trải qua 45 năm phát triển, Trường Cao đẳng Y tế An Giang được đánh giá là “cái nôi” đào tạo cán bộ y tế hàng đầu trong và ngoài tỉnh. Nhiều cựu học sinh, sinh viên của trường trở thành những cán bộ nòng cốt, nắm giữ các vị trí quan trọng tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Với những nỗ lực không ngừng cùng với tinh thần sáng tạo, Trường Cao đẳng Y tế An Giang từng bước khẳng định vị thế, trở thành địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín trong khu vực.
Thường xuyên uống nước ép trái cây nguyên chất được đánh giá tốt cho sức khỏe, bao gồm cả huyết áp.
Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể, giúp ngăn ngừa lão hóa, phòng nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý đến thời gian tập.
Việc các trường học trên cả nước đưa nhiệm vụ Phòng chống tác hại thuốc lá vào trong trường ngay khi năm học mới được bắt đầu sẽ góp phần xây dựng môi trường học đường không khói thuốc và bảo vệ giới trẻ trước sự tấn công của thuốc lá điện tử.
Việt Nam và các nước Đông Nam Á nằm trong 'vành đai sỏi' của thế giới. Thư viện Y học quốc gia Mỹ cho thấy khu vực Đông Nam Á bị sỏi tiết niệu cao nhất thế giới, với tỷ lệ 5-19,1%.
Đầu năm 2023 đến nay, An Giang ghi nhận 3.171 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) Dengue, trong đó có 155 ca nặng, chưa có ca tử vong; bệnh tay - chân - miệng (TCM) có 2.436 ca, trong đó có 191 ca nặng, ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Hiện đang vào mùa mưa, số ca mắc SXH các huyện tăng nhẹ, trong khi dịch bệnh TCM đang “nóng” với nhiều ca bệnh nặng, dự báo sẽ bùng phát, tỉnh đang tăng cường các giải pháp chủ động phòng chống.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 14/8/2023 về Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Để làm rõ hơn việc triển khai Quyết định này, phóng viên báo Tin tức đã phỏng vấn ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).
“5 năm qua, hoạt động của Hội Y học tỉnh đã có nhiều nỗ lực xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội, tuyên truyền, vận động và tập hợp giới thầy thuốc trong tỉnh, phát huy tốt vai trò của tổ chức xã hội trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội; góp phần vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” - BS Nguyễn Trung Lập, Chủ tịch Hội Y học tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhận định.
Đang bước vào quá trình chuyển đổi số một cách mạnh mẽ, người dân lẫn cơ quan chức năng đều có chút lúng túng, vướng mắc khi thực hiện. Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đã có luồng dư luận cho rằng, không nên triển khai cùng lúc nhiều đổi mới liên quan đến công dân, như: Làm căn cước công dân (CCCD), định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, biển số xe định danh… Tuy nhiên, về tiện ích lâu dài, không thể không thực hiện.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 3.171 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 155 ca nặng, chưa có ca tử vong.