Kết quả tìm kiếm cho "boxing trẻ"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 147
Dù đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng, nhưng thể thao thành tích cao tỉnh đạt được những kết quả rất đáng kích lệ, nhất là môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu của Olympic, Asiad, SEA Games. Trong đó, các vận động viên (VĐV) trẻ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, có nhiều đóng góp vào thành tích chung của thể thao tỉnh nhà.
Là nơi tập trung huấn luyện, bồi dưỡng những mầm non thể thao của tỉnh An Giang, bên cạnh việc chú trọng đào tạo vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục- thể thao (TDTT) tỉnh luôn quan tâm đào tạo về năng khiếu thể thao và tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV học tập văn hóa…
Những năm qua, không chỉ tập trung đầu tư các môn thể thao Olympic, ngành thể thao tỉnh còn quan tâm phát triển các môn võ thuật. Bởi, võ thuật vốn được xem là thế mạnh của thể thao An Giang trên đấu trường trong nước lẫn quốc tế.
Với lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ tài năng, đầy nhiệt huyết, bộ môn boxing tỉnh An Giang đang tích cực rèn quân sẵn sàng cho cuộc tranh tài quan trọng tại Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VIII-2020. Không chỉ đặt chỉ tiêu 5 huy chương vàng tại đại hội, đội tuyển boxing tỉnh còn hướng đến đích cao hơn là lọt vào "Top 3" toàn đoàn…
Với sự chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham gia Đại hội Thể dục - Thể thao (TDTT) ĐBSCL lần VIII-2020 do tỉnh Vĩnh Long đăng cai tổ chức, đoàn thể thao An Giang quyết tâm giữ vững vị trí nhất toàn đoàn qua 8 lần tổ chức.
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp chia sẻ: “Ngành thể thao tỉnh tạo điều kiện tốt nhất để thu hút các nhân tài, nhưng chúng tôi sẽ chú trọng đào tạo, huấn luyện các vận động viên (VĐV) trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, hướng đến thành tích mà các VĐV đạt được tại các giải đấu quốc gia, đặc biệt là Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới, phải do chính An Giang đào tạo. Để đạt được điều đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên (HLV) và VĐV các môn thể thao nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ được giao”.
Những năm qua, võ thuật là môn thể thao chủ lực của tỉnh ở giải đấu lớn trong nước lẫn quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì thành tích cao trong giai đoạn “giao thoa” giữa các thế hệ, các môn võ thuật rất cần có những định hướng, chiến lược phát triển một cách bền vững theo điều kiện thực tiễn, đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển chọn và đào tạo vận động viên (VĐV) năng khiếu, trẻ.
Hơn 15 năm tập luyện và thi đấu, Tuyết Mai đã sở hữu bộ sưu tập huy chương ở nhiều bộ môn võ thuật khác nhau mà nhiều vận động viên (VĐV) thể thao khao khát. Sau thời gian thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Thị Tuyết Mai đã lùi về phía sau để làm công tác huấn luyện.
Ngày 12-12, loạt trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League 2019-2020 đã xác định được 16 đội vào vòng knock-out. Với việc nhiều “ông lớn” chỉ giành vé đi tiếp ở vị trí nhì bảng, điều này hứa hẹn sẽ mang đến những màn đối đầu nảy lửa ở vòng đấu loại trực tiếp.
Dù chính quyền địa phương có quan tâm, nhưng vẫn phải nhìn nhận thực tế rằng, từng lúc từng nơi vẫn thiếu sự sâu sát, chưa thật sự quyết liệt, nhất là biện pháp cách ly để kịp thời bảo vệ trẻ em thoát khỏi hành vi đã, đang và sẽ bị xâm hại. Công tác phối hợp giữa các đơn vị vẫn còn không ít lỗ hổng, thiếu chặt chẽ nhưng chồng chéo.
Kết thúc Giải vô địch boxing toàn quốc năm 2019, đội tuyển boxing tỉnh thi đấu khá thành công, đoạt hạng nhì toàn đoàn nội dung nữ, với 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ). Kết quả trên từng bước thể hiện sự phát triển đúng hướng của bộ môn trên con đường trở thành thế lực mới trong làng boxing toàn quốc.
Trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, võ thuật luôn là môn thể thao chủ lực của tỉnh trong các cuộc tranh tài trong nước lẫn quốc tế.