Kết quả tìm kiếm cho "khu vực ĐBSCL lần thứ nhất"
Kết quả 313 - 324 trong khoảng 806
Không chỉ góp công lớn trong đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, trong thời kỳ trước và sau đổi mới, An Giang đã sáng tạo nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, được Trung ương đánh giá cao, nhân rộng cả nước. Nhiều bài học trong số đó vẫn đang phát huy giá trị để An Giang đột phá phát triển.
Báo cáo kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2022 với chủ đề “Chuyển đổi mô hình phát triển và Quy hoạch tích hợp”, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (Đại học Fulbright Việt Nam) phối hợp thực hiện đã chỉ ra bức tranh thực tại của ĐBSCL. Từ đó, gợi mở định hướng, giải pháp phát triển bền vững hơn, tương xứng hơn với tiềm năng và đóng góp của vùng đất “Chín Rồng”.
An Giang là tỉnh có địa thế rất đặc biệt, đồi núi xen lẫn đồng bằng. Các loại hình thiên tai cũng “xuất hiện phức tạp”, với nhiều mức độ khác nhau, cùng với biến đổi khí hậu khó lường, mỗi năm mỗi khác. Vì thế, tỉnh chủ động ứng phó theo tư duy khác biệt.
Sau thời gian dài “ngủ đông” do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, những tháng đầu năm 2022, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, cùng với các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động du lịch (DL) nhộn nhịp trở lại.
Những tháng đầu năm 2022, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện hoạt động chuyên môn, với nhiều đổi mới, sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Qua đó, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Từ các tuyến cao tốc huyết mạch đến siêu cảng biển quốc tế Trần Đề giúp đẩy mạnh sự phát triển thị trường bất động sản Sóc Trăng. Nhờ đó, phân khúc nhà ở đặc biệt tại các đô thị được quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích đang rất được quan tâm nhờ tiềm năng tăng giá liên tục.
“Tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khi hoàn thành sẽ kết nối các trục dọc, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư, kết nối các trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam; tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng ĐBSCL với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ, hiện đại” - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định.
Với sự đầu tư công phu, nghiêm túc, hàm lượng khoa học cao, cứ liệu rõ ràng, tin cậy, Hội thảo khoa học “An Giang 190 năm hình thành và phát triển (1832-2022)” do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức tiếp tục khẳng định lịch sử đáng tự hào của vùng đất An Giang. Qua đó, tạo động lực để các thế hệ hôm nay và mai sau nối tiếp truyền thống cha ông, xây dựng An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Hướng tới sự tiện lợi trong quá trình vận chuyển, đơn giản trong chế biến mà không giảm chất lượng các loại mắm... Công ty TNHH MTV Bà Giáo Khỏe 55555 (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã nghiên cứu, phát triển 2 dòng sản phẩm: Bột mắm sấy khô (cá lóc, cá sặc…) và bột mắm nấu lẩu. Các sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, thị trường tiêu thụ rộng khắp
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, các hoạt động sản xuất-kinh doanh, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) khởi sắc, tạo nền tảng quan trọng để các ngành, địa phương lấy lại đà phục hồi và tăng trưởng.
Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng Cảnh sát nhân dân được các cấp, ngành và nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, đã phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều chiến công xuất sắc, giữ gìn sự bình yên của nhân dân.
An Giang có hơn 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, dân số trên 1,9 triệu người (đứng thứ 8 cả nước và đứng đầu khu vực ĐBSCL) với 68% dân số nông thôn. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) phát triển.