Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh An Giang kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và trao quà cho bà con huyện Chợ Mới

27/10/2021 - 19:43

 - Chiều 27-10, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên đã kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở huyện Chợ Mới.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức báo cáo tình hình phòng, chống dịch tại khu phong tỏa thị trấn Mỹ Luông

Đại tá Đinh Văn Nơi trao tặng 20 tấn gạo, 150.000 khẩu trang y tế và 120 triệu đồng hỗ trợ người dân huyện Chợ Mới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Thăm hỏi, động viên lực lượng trực chốt tại khu phong tỏa

Kiểm tra các phần quà chuẩn bị cho bà con khu phong tỏa

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên thăm hỏi người dân trong khu vực phong tỏa thị trấn Mỹ Luông

Giám đốc Công an tỉnh Đinh Văn Nơi và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên trao tiền mua 4 tấn cá cho hộ nuôi

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 của huyện Chợ Mới, đại tá Đinh Văn Nơi đã đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương và lực lượng công an, quân đội, y tế của tỉnh tăng cường phòng, chống dịch, nhất là việc triển khai nhanh truy vết, tầm soát F0, tiêm phòng COVID-19, “phong tỏa, hẹp, quản lý chặt”, không để lây nhiễm chéo, cũng như thực hiện tốt các gói an sinh xã hội, hỗ trợ thiết bị y tế cho người dân phòng dịch.

Qua đó, đề nghị huyện tiếp tục tập trung khoanh vùng dập dịch và phong tỏa siết chặt từ bên trong lẫn bên ngoài, kiểm soát tình hình, nhanh chóng dập dịch, làm tốt công tác an sinh xã hội, để cho nhân dân an tâm ở nhà chống dịch, sớm trả lại cuộc sống bình thường mới.

Dịp này, đại tá Đinh Văn Nơi đã trao tặng 20 tấn gạo, 150.000 khẩu trang y tế và 120 triệu đồng để mua 4 tấn cá hỗ trợ cho người dân huyện Chợ Mới bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong khu phong tỏa, khu cách ly và trực tiếp đến trao quà động viên bà con trong khu vực phong tỏa an tâm ở nhà phòng, chống dịch.

Theo Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức, đến nay địa phương đã kiểm soát được dịch COVID-19 tại 2 khu phong tỏa thị trấn Mỹ Luông và thị trấn Chợ Mới; quản lý được F1, số ca nhiễm COVID-19 khu phong tỏa giảm đáng kể.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU