Tri Tôn tri ân những anh hùng giải phóng dân tộc

22/12/2020 - 14:12

 - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020) và 26 năm ngày truyền thống lịch sử cách mạng huyện Tri Tôn (20-12-1994 – 20-12-2020), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chỉ (94 tuổi, ngụ xã Lương An Trà) và mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Hường (92 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chúc).

Ông Cao Quang Liêm (phải) thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chỉ (94 tuổi, ngụ xã Lương An Trà)…

…và mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Hường (92 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chúc)

Ông Cao Quang Liêm (trái) tặng quà cho đại tá Lê Thành Cư

Dịp này, ông Cao Quang Liêm đã đến thăm đại tá Lê Thành Cư (Hai Cư, 88 tuổi, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân), nguyên Huyện đội trưởng Tri Tôn. Đây là người đóng góp nhiều công lao tại chiến trường Bảy Núi trong những năm ác liệt của kháng chiến chống Mỹ, tiêu biểu là trận đánh lịch sử “128 ngày đêm” tại đồi Tức Dụp (1968-1969).

Động viên và chúc sức khỏe đại tá Lê Thành Cư, ông Cao Quang Liêm mong đại tá Lê Thành Cư mãi là tấm gương sáng động viên con cháu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN