- Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, sản xuất nông nghiệp thuận lợi, các khu, điểm du lịch (DL) được nâng cấp, thu hút du khách, tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) quý I-2021 của huyện Tri Tôn (An Giang) có nhiều khả quan. Đây là cơ sở để huyện tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm 2021, tạo đà cho giai đoạn 2021-2025.
- Ngày 6-4, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2021 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà 7 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn các xã Núi Tô, Lương Phi, Lê Trì và thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn).
- Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, sáng 6-4 Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQVN, do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại huyện Tri Tôn. Cùng đi có Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và lãnh đạo UBND huyện Tri Tôn.
- Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, chiều 5-4, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (An Giang) Men Sây Ma và thượng tá Đỗ Văn Cẩm, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện, cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các vị sư sãi, à cha tại 11 chùa Nam tông Khmer trên địa bàn các xã Núi Tô, An Tức và Ô Lâm.
- Ngày 2-4, Phòng Nội vụ huyện Tri Tôn phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính, với sự tham gia của 15 đội, thuộc công đoàn cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn.
- Ngày 30-3, Huyện ủy Tri Tôn (An Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 4, để sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết quí I, đề ra phương hướng quý II-2021. Đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang đã đến dự.
- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Đặng Thanh Nguyên (ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang) đã triển khai xây dựng mô hình trồng cây chanh bông tím ứng dụng công nghệ cao.
- Xã biên giới Vĩnh Gia (Tri Tôn, An Giang) vừa mở một quầy hàng “Tiếp sức đến trường”, ở đó có đầy đủ các dụng cụ học tập, từ tập, sách giáo khoa, viết, thước, quần áo, xe đạp… Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn, đa dạng như một cửa hàng chuyên bán văn phòng phẩm. Điểm đặc biệt là tất cả những đồ dùng trong cửa hàng này đều được bày bán với giá “0 đồng”, phục vụ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em học tập thật tốt.
- Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Tri Tôn (An Giang) khóa XI đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Qua đó, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tri Tôn.
- Khoảng 14 giờ, chiều 18-3, tại khu vực nghĩa địa đồi Tà Pạ, thuộc ấp Tô Hạ (xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang) xảy ra vụ cháy rừng. Đây là khu vực đất lâm nghiệp do Hạt kiểm lâm liên huyện Tri Tôn – Thoại Sơn quản lý.
- Mặc dù chỉ mới thu hoạch đợt đầu tiên nhưng hiện nay, mô hình trồng cây na Thái (mãng cầu Hoàng Hậu) của anh Lê Minh Sang (xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang) đã và đang là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, có nhiều triển vọng để phát triển trên vùng đất nhiễm phèn tại địa phương. Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương.
- Trong rất nhiều công trình thanh niên được thực hiện trong Tháng Thanh niên năm 2021 của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Tri Tôn (An Giang), công trình “Thắp sáng biên giới” ở xã Lạc Quới mang dấu ấn rất đặc biệt.
- Không chỉ tự nguyện hiến đất làm đường, hàng trăm hộ dân Khmer ở huyện Tri Tôn (An Giang) còn ủng hộ thêm chi phí cải tạo, nâng cấp. Công tác vận động người dân theo lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” phát huy hiệu quả rõ rệt.
- Từ vùng đất sản xuất kém hiệu quả, nông dân Bùi Văn Quý (xã Lê Trì, Tri Tôn, An Giang) đã biến thành vùng chuyên canh xoài mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho chính mình, anh Quý còn góp công đưa Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp và trồng xoài VietGAP Bến Bà Chi phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều nông dân khác.
- Dù mới thu hoạch vụ đầu tiên, nhưng mô hình trồng cây na Thái của ông Lê Minh Sang (xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang) đã mang lợi nhuận khả quan. Mô hình mở ra tiềm năng, triển vọng mới trong việc chuyển đổi cây trồng ở địa phương.
- Chiều 6-3, nhiều đơn vị, nhà hảo tâm đã đến nhà em Nèang Xuân Khánh (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học “C” thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, An Giang) trao tiền hỗ trợ, giúp em điều trị chấn thương do tai nạn giao thông.
- Sáng 5-3, Trạm Kiểm lâm Ba Chúc cho biết, đám cháy xảy ra tại khu rừng tầm vông, thuộc dãy núi Dài, nằm trên địa bàn thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) ngày 4-3 được nhiều lực lượng tham gia chữa cháy, đã được dập tắt hoàn toàn.
- An Giang là địa phương thứ 3 trong cả nước được chọn phát động Tết trồng cây, hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Đây là động lực để tỉnh hoàn thành chỉ tiêu trồng 18 triệu cây xanh trong 5 năm tới.
- Khi mùa khô vừa bắt đầu, nhiều địa phương của huyện miền núi Tri Tôn (An Giang) bắt đầu vào vụ thu hoạch tầm vông. Bên cạnh nguồn lợi cho các hộ nông dân trực tiếp canh tác, cây tầm vông còn giúp tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
- Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 (8-3-1910 - 8-3-2021) và 1.981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều 1-3, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội LHPN huyện qua các thời kỳ, đang sinh sống tại huyện Tịnh Biên.
- Ngày 1-3, HĐND huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tri Tôn đã đến dự.