Việc học tập và làm theo Bác ở xã vùng sâu Hòa Bình Thạnh

07/01/2020 - 07:28

 - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Bình Thạnh (Châu Thành) đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh Nguyễn Văn Thường cho biết, thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Xã Hòa Bình Thạnh thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền nhằm quán triệt đầy đủ các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức phục vụ nhân dân. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xã luôn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Khánh thành cầu nông thôn

Là xã còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Xã Hòa Bình Thạnh từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất; nhân rộng các mô hình sản xuất - kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhờ đó mà thu nhập của người dân được nâng lên rõ rệt.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Bình Thạnh tích cực thực hiện nhiều công trình mang lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội, đem đến cuộc sống ấm no cho người dân. Nhờ thực hiện linh hoạt, đồng bộ, hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên các công trình giao thông nông thôn nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Đến nay, hầu hết các tuyến đường chính liên xã đều được bê-tông hóa, láng nhựa và lắp bóng đèn thắp sáng lộ giao thông vào ban đêm. Ông Lê Văn Dù (ngụ ấp Hòa Thuận) cho biết: “Khi lắp đèn đường, bà con ở đây ai cũng vui mừng và đồng tình ủng hộ. Từ ngày có đèn đường thắp sáng vào ban đêm, tình trạng trộm vặt hoặc thanh, thiếu niên tụ tập gây mất trật tự vào ban đêm giảm hẵn. Người dân đi làm hay học sinh đi học thuận tiện hơn trước nhiều lắm”.

Một trong những nét nổi bật ở xã Hòa Bình Thạnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là làm tốt công tác huy động sức dân thực hiện các công trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo. Các hoạt động xã hội - từ thiện, như: sửa chữa, cất nhà Tình nghĩa, Tình thương; hiến máu nhân đạo; tặng quà, trợ cấp cho hộ nghèo; mua xe chuyển bệnh miễn phí; xây dựng cầu đường, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí… được các cấp chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tích cực tham gia với nhiều hình thức. Qua đó, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. “Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự đồng tình của người dân trong việc xây dựng giao thông nông thôn nên bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống được cải thiện hơn trước. Ban Nhân dân ấp tích cực vận động bà con cùng tham gia thực hiện và nhân rộng mô hình hàng rào kiểu mẫu nông thôn mới” - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Nhân dân ấp Hòa Hưng Nguyễn Thanh Tâm chia sẻ.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh Nguyễn Văn Thường nhấn mạnh, thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời, duy trì và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo lời Bác. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích