Bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện biên giới An Phú

06/04/2018 - 06:42

 - An Phú (An Giang) là huyện biên giới, hội đủ cả 3 yếu tố phức tạp, nhạy cảm về an ninh trật tự (ANTT): tôn giáo, dân tộc, biên giới. Bọn tội phạm lợi dụng những yếu tố này nhằm xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trên tuyến biên giới huyện, phía Campuchia xây dựng 7 casino nên mỗi ngày có hàng trăm lượt người trong và ngoài địa phương sang đánh bạc.

Trước thực trạng trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” (gọi tắt là BCĐ) huyện An Phú đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phong trào “TDBVANTQ”.

Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, TNXH, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường...

Công an xã, thị trấn tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia xây dựng phong trào "TDBVANTQ". Lực lượng công an xã, thị trấn từng bước được kiện toàn, củng cố, đủ sức đảm bảo việc giữ gìn ANTT cơ sở.

Thượng tá Huỳnh Văn Đảm, Trưởng Công an huyện trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Theo thượng tá Nguyễn Văn Nhơn, Phó Trưởng BCĐ, Phó Trưởng Công an huyện An Phú, năm 2017, phong trào “TDBVANTQ” đã đạt nhiều thành quả đáng khích lệ, góp phần làm cho quần chúng Nhân dân thông hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn, mạnh dạn tố giác hành vi trái pháp luật.

Từ đó, số vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 36,84% so với năm 2016; tỷ lệ điều tra, khám phá án của Công an huyện đạt trên 100%; không để xảy ra điểm nóng phức tạp về ANTT hoặc tụ điểm cờ bạc, đá gà; phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Vương Văn Thả và 3 đối tượng khác, giải cứu an toàn 2 phụ nữ, 2 trẻ em bị đối tượng Thả sử dụng làm con tin; bắt tạm giam và đưa ra xét xử Bùi Văn Trung và đồng phạm về hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ.

Kết quả này góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn XH, mang lại những giá trị to lớn, phục vụ tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, XH huyện.

Trong BVANTQ, chỉ cần người dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, công tác đấu tranh của ngành chức năng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo phân tích của BCĐ huyện, các tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT dù tăng cường các mặt công tác nhưng từng lúc, từng nơi chưa thực sự vững mạnh.

Điều này xuất phát từ việc có quyết định thành lập nhưng chưa có các chế độ, chính sách hỗ trợ thỏa đáng và kịp thời cho lực lượng này. Vì vậy, một số nơi hoạt động kém hiệu quả hoặc hoạt động cầm chừng.

Việc tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia phong trào “TDBVANTQ”, thực hiện tiêu chí 19 (chỉ tiêu 19.2 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới) khó mang lại hiệu quả cao,  bởi, trang thiết bị, đối tượng, kinh phí tuyên truyền vừa hạn hẹp, không phù hợp trong khi vai trò, trách nhiệm Công an xã, thị trấn, Công an viên phụ trách địa bàn còn mờ nhạt.

Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND huyện An Phú Mai Minh Hùng thông tin: “Năm 2018, địa phương sẽ tập trung nghiên cứu, khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, BVANTQ tiếp tục được đổi mới. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại địa bàn dân cư, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả.

Phối hợp thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó chú ý xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT.

Riêng lực lượng Công an huyện, xã, thị trấn làm tốt công tác nắm tình hình, mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích