Trao giải cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang”

11/01/2018 - 01:00

 - Tác giả Trần Thúy Quỳnh Như (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), giải nhất cá nhân; Trường Đại học An Giang giải nhất tập thể (đơn vị có số lượng tham gia nhiều nhất và có chất lượng cao); Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải nhất tập thể (đơn vị có số lượng tham gia đạt giải nhiều nhất).

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cho các tập thể và cá nhân và bài tự luận hay nhất cuộc thi. Đó là kết quả Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang” năm 2017, do Bảo tàng và Thư viện An Giang tổ chức.

Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Văn Lên trao giải nhất cá nhân cho tác giả Trần Thúy Quỳnh Như

Sau gần 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 31.214 bài dự thi của 149 đơn vị, địa phương.

Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang” là hoạt động giúp người dân trong và ngoài tỉnh An Giang có thêm tư liệu về lịch sử tỉnh, từ đó nâng cao tình yêu quê hương, tạo nguồn động lực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Tin, ảnh: THANH HÙNG