Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp

08/01/2019 - 07:46

 - Năm 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Nội dung và hình thức hoạt động của các cơ sở Đoàn có nhiều đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu, phù hợp với nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), nâng cao vai trò và vị thế của tổ chức Đoàn đối với xã hội.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, phong trào thanh niên tình nguyện được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, có nhiều nét mới, tạo được dấu ấn xã hội. Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh” được thực hiện rộng khắp, gắn với các công trình, phần việc thanh niên như: xây dựng cầu nông thôn, đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê; vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng; xây dựng hệ thống nước sạch; xây dựng sân chơi cho thiếu nhi… Năm 2018, toàn tỉnh đã thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh; 98 công trình thanh niên cấp huyện; 2.574 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng giá trị thực hiện trên 33,6 tỷ đồng. Nổi bật, các cơ sở Đoàn phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thăm và tặng trên 6.000 phần quà cho 49 mẹ Việt Nam Anh hùng, 1.689 gia đình chính sách, người có công, ĐVTN và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; cất mới 100 căn nhà Nhân ái; cất và sửa 46 nhà Tình nghĩa. Đồng thời, sửa chữa trên100km đường giao thông nông thôn, cạo xóa 1.380 biển quảng cáo trái phép trên trụ điện, lắp đặt 650 bóng đèn chiếu sáng tại khu dân cư. Đặc biệt, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 16.172 người; vận động 2.906 ĐVTN tham gia hiến 2.557 đơn vị máu…

Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp

Tham quan các sản phẩm khởi nghiệp

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo” được triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn. Qua đó, khuyến khích ĐVTN tích cực đề xuất các sáng kiến, sáng chế, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Năm 2018, toàn tỉnh có 171 ý tưởng, sáng kiến, trong đó có 40 ý tưởng, sáng kiến được triển khai thực hiện với kinh phí 600 triệu đồng, liên quan các lĩnh vực: du lịch, nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, tin học, thiết kế quảng cáo, cơ khí… Ngoài ra, các cấp cơ sở Đoàn còn phối hợp các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi… góp phần tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao tay nghề, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Năm 2018, các cấp cơ sở Đoàn tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 42.560 lượt ĐVTN; giới thiệu việc làm cho 15.223 cho ĐVTN...

Tuổi trẻ An Giang sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp

Đoàn viên, thanh niên vận chuyển quà tặng người nghèo

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ cho biết, phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Tỉnh đoàn sẽ tập trung củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh. Đồng thời, phát huy tối đa thế mạnh đặc thù từng cơ sở Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa các loại hình tình nguyện, vận động ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, chăm lo người nghèo, hỗ trợ học sinh hiếu học, tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU