Sáng 9/2, tại khu vực vườn mít, thuộc ấp Long Hưng, xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” của bị can Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1982, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An).
Do thường xuyên say xỉn, không lo làm ăn, Huỳnh Văn Sang (sinh năm 1997, ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị cha dượng Dương Văn Ơn la rầy. Bực tức trong lòng, Sang sử dụng dao đâm, chém Ơn tử vong tại chỗ. Với hành vi đặc biệt nguy hiểm này, Sang bị quản chế cả cuộc đời trong nhà tù.
“Năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, quyết tâm khắc phục khó khăn, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Long Xuyên đã đóng góp lớn trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương hoàn thành đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh.
Chiều 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1994, ngụ khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)- đối tượng đã phóng hỏa đốt Hồ Thị Trúc Linh (sinh năm 1974, ngụ cùng khóm) về hành vi “Giết người”.
Ngày 7/2, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ phương tiện xe tay ga cùng 630 gói thuốc lá ngoại để xử lý theo quy định.
Sáng 7/2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2022; triển khai kế hoạch công tác năm 2023.
Biết Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1985, ngụ phường Bình Khánh) đang cần tìm người giúp “chạy án” để trả ơn cho người quen, Nguyễn Tiến Sĩ (sinh năm 1985, ngụ phường Đông Xuyên) và vợ Võ Thị Diễm Phụng (sinh năm 1982, ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cấu kết nhiều lần lừa tiền của Tân.
Dương Kim Hằng (sinh năm 1990, ngụ khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) thấy cháu H.T.M. (sinh năm 2019, ngụ phường Mỹ Phước) đứng trước nhà thuốc một mình, nên đến hỏi thăm. Sau vài câu, Hằng nhanh tay giật đứt sợi dây chuyền vàng của cháu M., rồi tẩu thoát. Hậu quả, Hằng phải chịu án phạt tù dài hạn vì chiếm đoạt tài sản của trẻ em.
Ngày 2/2, Công an huyện Châu Phú cho biết, đã lập biên bản xử lý hành chính về việc báo tin giả xảy ra ngày 1/2, tại khu vực ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).
Sáng 1/2, Đảng ủy Quân sự TP. Châu Đốc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương tháng 1 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2023. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị.
Để thực hiện hiệu quả Năm An toàn giao thông (ATGT) 2023, ngay từ đầu năm, Ban ATGT tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông…
Công tác thể dục - thể thao (TDTT) của lực lượng vũ trang nói chung, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang nói riêng là một bộ phận công tác TDTT của tỉnh, hướng đến phát triển nguồn nhân lực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm 2023, phong trào TDTT sẽ được đẩy mạnh trong đội ngũ những người lính quân hàm xanh, cùng sự phối hợp chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) địa phương.
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt công tác và đạt được những kết quả khả quan, tạo chuyển biến về thế và lực đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Sáng 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can Dương Văn Cường (sinh năm 1982, ngụ khóm Bình Hưng, phường An Thạnh, TX. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra ngày 10/9/2021, tại Văn phòng Công chứng Hoàng Gia (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Ngày 31/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã tiếp nhận, xử lý 1 trường hợp báo tin sai sự thật tài sản bị mất trộm, xảy ra tại ấp Chánh Hưng, xã Bình Long (huyện Châu Phú).
“Thời gian tới, Công an tỉnh An Giang tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người hoàn lương một cách phù hợp, hiệu quả; tranh thủ sự đồng thuận của quần chúng nhân dân” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.
Chiều 28/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đã làm rõ vụ trộm 41 chỉ vàng 18k, xảy ra tại xã Vĩnh Thành, đối tượng trộm chính là chị họ của bị hại.
Năm 2022, mặc dù tình hình an ninh trật tự (ANTT) từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp, song với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng công an toàn tỉnh An Giang đã nỗ lực triển khai nhiều kế hoạch, phương án, biện pháp công tác hiệu quả, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân được quan tâm thực hiện theo Nghị quyết 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
“Để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục đạt những kết quả trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục đánh vào đầu nậu, đường dây buôn lậu lớn. Việc này nhằm xóa tận gốc các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn…” - đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phụ trách Cơ quan Thường trực 389 tỉnh An Giang thông tin.
Theo Công an An Giang, trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2023 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo. Tội phạm ma túy, môi trường, tai nạn cháy không xảy ra.