Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an An Giang, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến 3/5), toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông.
Bên cạnh tuyên dương thành tích của các lực lượng liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư (Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đề nghị cần khắc phục một số tồn tại trong triệt phá, xử lý nhóm đầu nậu, chủ đường dây buôn lậu; tập trung xử lý hình sự đối tượng buôn lậu thuốc lá. Đồng thời, cần có sự phối, kết hợp chặt chẽ hơn, để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh ngày càng hiệu quả.
Từ ngày 23 đến 29-4, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết.
Chiều 29/4, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Công văn 425-CV/TU về việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các ngày lễ 30/4- 1/5/2022.
Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh An Giang đang tăng cường triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trong đó, mục tiêu trọng tâm là hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông (TNGT), tránh ùn tắc, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đồng thời thực hiện tốt Công văn 3466/BGTVT-ATGT, ngày 8/4/2022 của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT), Sở GTVT An Giang đã có văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt các mặt công tác, đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn.
Đó là chủ đề năm An toàn giao thông (ATGT) 2022 với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Mục tiêu là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh từ 5-10% về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông - vận tải.
Sau khi về chung sống một nhà, Lê Hồng An (ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) và Đỗ Thị Huyền Trang (ngụ khóm Long Thạnh C, phường Long Hưng, TX. Tân Châu) không chí thú làm ăn, mà lại nghiện ngập ma túy. Khi An mãn hạn tù trở về, cả 2 tiếp tục sa ngã, không chỉ hại bản thân họ, mà còn kéo theo một số đối tượng nghiện khác.
Nằm ở khu vực biên giới, tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa bàn xã Phú Lộc (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) có lúc diễn biến phức tạp. Công an địa phương không ngừng nỗ lực trong các mặt công tác, quyết tâm bám địa bàn, giữ vững ổn định trật tự địa phương.
Để đạt mục tiêu kéo giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông (TNGT), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang và các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Theo đó, công tác tuyên truyền gắn với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được tăng cường thực hiện.
Chiều 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, cư trú khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “Trốn thuế”.
Sáng 22/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đã mật phục, phát hiện và thu giữ 1.200 gói thuốc lá các loại.
Hiện nay, nhiều người bị sập bẫy lừa đảo từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online (trực tuyến). Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người nhẹ dạ cả tin, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.
Nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải đường bộ của người dân ngày tăng cao, đặc biệt là khi các hoạt động kinh doanh, du lịch… đã hoạt động bình thường trở lại sau thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Từ thực tế này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) cũng như các cơ quan liên quan nhanh chóng triển khai các loại hình kinh doanh vận tải (xe buýt, taxi, xe du lịch, xe hợp đồng, xe chạy tuyến cố định…) đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng khi thấy lực lượng chức năng đưa Nguyễn Văn Linh đi, ngay lập tức Trần Văn Sinh (cùng ngụ ấp Bình Thành, xã Phú Bình, huyện Phú Tân) chạy đến, dùng lời lẽ thô tục và có hành vi cản trở lực lượng. Đáng nói hơn, Sinh còn tấn công người thi hành công vụ.
Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa… góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên.
Lợi dụng thân quen bên nhà "vợ", Trần Phước Tân (tự Ếch, sinh năm 1982, ngụ ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thực hiện hành vi tội phạm rồi giết bé gái 12 tuổi. Tân vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố tội “Giết người”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, trong khi bản thân đã có đến 3 tiền án.
Chiều 20/4, Tổ Liên ngành chống buôn lậu An Giang cho biết, đã bàn giao Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường An Giang) thụ lý, ra quyết định lập biên bản tạm giữ tang vật không rõ nguồn gốc của Công ty TNHH TMDVX Trang Điền, để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo qui định pháp luật.
Sáng 20/4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao 1,2 tấn trái mây không rõ nguồn gốc để Công an huyện Tịnh Biên điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Cho rằng Lê Ngọc M. (ngụ phường Mỹ Xuyên) “nhìn đểu” mình, Nguyễn Văn Mẫn (ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) kể lại cho nhóm bạn, rồi tìm cách "dằn mặt" M. Đáng nói, đôi bên không quen biết nhau, nguyên cớ gây chuyện cũng rất nhỏ nhặt.