Sau khi mua tiền giả, Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991, ngụ ấp Hưng Thuận, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) rủ rê, câu móc nhóm bạn cùng tiêu thụ. Bị tiền làm mờ mắt, nhóm bạn cùng phạm tội.
Lúc 16 giờ 20 phút, ngày 5-3, tại khu vực Cột mốc 257/1-2, thuộc ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang), Chốt Phòng, chống dịch COVID-19, Trạm Kiểm soát Biên phòng số 5- Đồn Biên phòng Phú Hội phát hiện 1 đối tượng cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, sáng 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội danh "Trốn thuế" đối với doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên, địa chỉ: số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), do Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1965, cư trú khóm 3, phường Mỹ Long) làm đại diện pháp luật.
Nhiều cơ quan, doanh nghiệp (DN) và nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)” năm 2021. Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tỉnh kỳ vọng, các đơn vị tiếp tục đóng góp to lớn hơn nữa trong phong trào, cũng như đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.
Là đối tượng từng mang tiền án về “Trộm cắp tài sản” và bị xử phạt tiền về hành vi “Đánh bạc”, Nguyễn Văn Long (sinh năm 1993, ngụ xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên) vẫn giữ tính ham chơi, đua đòi, thích trăng hoa nhưng lại rất “nể” vợ. Khi phát hiện “bạn gái” T.T.T.H (sinh năm 1994, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) lui tới chơi ngay khu vực nhà mình thì Long “sợ” vợ biết. Do đó, để ngăn chặn, Long đã mang vũ khí nguy hiểm (súng) ra “gặp”, hăm dọa đuổi đi.
Năm 2021, lực lượng công an cơ sở thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, đề xuất lãnh đạo công an và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp xã đề ra nhiều kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); tuyên truyền, vận động, góp phần thực hiện tốt Chỉ tiêu 19.2 của Tiêu chí 19 (An toàn về ANTT xã hội và đảm bảo bình yên); đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.
Ở tuổi gần đất xa trời, ông Nguyễn Văn Tấu (sinh năm 1939, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lại trở thành tội phạm giết người, phải ra hầu tòa, phải ngồi tù. Suốt phiên tòa, ông luôn trong trạng thái sức khỏe yếu. Ngồi yên cũng đủ khiến ông cảm thấy mệt nhọc, huống chi đi lại. Bóng dáng gầy còm, hằn sâu dấu vết thời gian của ông khiến người khác nửa thương, nửa giận…
Sau khi nhận được yêu cầu đi lấy “đồ” cho Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982) điện thoại cho Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) để cùng nhau đi sang Campuchia. Trên đường trở về, bất ngờ gặp lực lượng chức năng, 4 đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, nhưng sau đó lần lượt ra đầu thú. “Bà trùm” Mười Tường cũng không thoát được lực lượng chức năng.
Liên quan vụ chống người thi hành công vụ, xảy ra ngày 12-12-2021, tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), sáng 27-2-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can về tội “chống người thi hành công vụ”.
Chiều 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (sinh năm 1978) và cho bảo lãnh đối với Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1972), cùng trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, (huyện Châu Phú), để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.
Tuy chỉ mới xuất hiện không lâu, nhưng với thiết kế nhỏ gọn, mô hình “Cẩm nang phòng, chống tội phạm” của Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) bước đầu phát huy hiệu quả. Qua đó, khắc phục được tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám khách du lịch, cò mồi bán nhang đèn, chim phóng sinh tại khu vực miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.
Trấn giữ một bên cửa ngõ sông Tiền địa phận An Giang là Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang bởi những thành tích xuất sắc trong đấu tranh, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Sau gần 2 ngày xét xử sơ thẩm và 5 ngày nghị án, sáng 23-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm, gồm: Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Đến chợ phụ giúp bán hàng cho gia đình, Võ Lê Phúc Tâm (sinh năm 2001, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) va chạm xe với Lữ Minh Khang (sinh năm 2005, ngụ khóm Châu Long 6) và Lê Trung Hào (sinh năm 2006, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc). Hai bên cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Tâm dùng dao đâm Khang tử vong, đánh mất tương lai của chính mình.
Liên quan vụ “Giết người, cướp tài sản” trên phố đi bộ, thuộc phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên), chiều 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Văn Dở (sinh năm 1989, ngụ xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.
Sáng 22-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định của UBND tỉnh công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021.
Từ ngày 12 đến 18-2, kết hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng trong tỉnh An Giang đã tổ chức 218 ca tuần tra, kiểm soát, dừng kiểm tra 1.601 phương tiện, trong đó xử lý 201 trường hợp vi phạm tuyến đường bộ, tạm giữ 96 phương tiện, tước 46 giấy phép lái xe...
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.
Sáng 17-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tại toà, Hạnh liên tục kêu oan, trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Gần 50 tuổi, bà V.T.N (ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) chịu tang chồng. Đứa con gái lớn vướng vào ma túy, bị đưa đi cai nghiện. Đứa con gái út khổ sở vì chồng nghiện ngập, ôm con về ngoại. Khi 3 bà cháu ở với nhau chưa ổn định tâm tình, thì lại suýt chết vì một người đàn ông khác.