Ông Nguyễn Công Danh (sinh năm 1950, ngụ tổ 16, ấp Long Hòa 1, xã Long Kiến, Chợ Mới) gửi đơn đến Báo An Giang cho rằng, Tòa án nhân dân (TAND) đã “xử ép” vụ việc của gia đình ông. Đến khi thi hành bản án, người thực hiện không công bằng trong việc đo đạc, cắm mốc ranh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông.
Ông Châu Thanh Dũng (ngụ ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) khiếu nại việc bị ngăn cấm đường lên xuống kênh sinh hoạt; bị hủy hoại tài sản nhưng địa phương không giải quyết thỏa đáng.
Ông Lương Văn An (ngụ số 566 ấp Hòa Thành, xã Định Thành, Thoại Sơn) phản ánh thái độ ứng xử của ê-kíp trực cấp cứu Bệnh viện Sản - Nhi An Giang chưa phù hợp.
Báo An Giang nhận được đơn ghi tên Nguyễn Trung Trực, phụ huynh học sinh (PHHS) Trường Tiểu học “A” Long Kiến (Chợ Mới) cho rằng, nhà trường chạy theo thành tích, có một số tiêu cực cần xử lý.
Vừa qua, Báo An Giang nhận được phản ánh của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường từ kho chứa phế liệu, nhà máy sản xuất gạch cạnh nhà.
Hơn 2 năm, trải qua 2 phiên xử của tòa 2 cấp, khi bản án có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án (THA) gặp cảnh gian nan, trắc trở. Quá bức xúc, ông Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1944, ngụ tổ 8, ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, Tri Tôn) làm đơn khiếu nại gửi nhiều nơi, yêu cầu xem xét, giải quyết vụ việc.
Ông Dương Tấn Sâm (ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, Châu Thành) bức xúc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Châu Phú không buộc người phải thi hành án (THA) trả nợ theo bản án đã tuyên.
Cho rằng 97 mét vuông đất liền kề giữa anh, em là do cha, mẹ cho, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), bà Trần Ngọc Sang (sinh năm 1937, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) yêu cầu xin được cấp QSDĐ bổ sung. Đồng thời, bà khiếu nại phần đất này hiện bị hộ vừa sang nhượng lấn chiếm xây dựng.
Ông Lê Văn Dứt (ngụ ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, An Phú) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang: ông mua tài sản đấu giá, đã nộp đủ tiền nhưng gần 7 tháng sau vẫn chưa nhận được tài sản.
Bà Trần Thiên Trang (sinh năm 1982, giáo viên Trường Tiểu học Quang Trung, xã Long Điền B, Chợ Mới) làm đơn yêu cầu địa phương xem xét, giải quyết cho bà được cất nhà. Tuy nhiên, sau đó bà tiếp tục phản ánh cách xử lý vụ việc, ngôn phong của Chủ tịch UBND xã Long Điền B.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Hà Thị Phải (ngụ ấp An Hòa, xã Khánh An, An Phú). Trong đơn, bà yêu cầu hộ ông Huỳnh Văn Cường (nhà sát vách) tháo dỡ lều trại cất trái phép che chắn trước mặt tiền nhà bà.
Bà Nguyễn Thị Hà Giang (sinh năm 1976, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) cho rằng, địa phương không công bằng trong xử lý hộ dân xây dựng (XD) nhà ở dọc bờ sông Hậu, chưa được giải quyết dứt điểm.
Thời gian gần đây, một số tuyến đường trên địa bàn TP. Long Xuyên đã và đang tồn tại những bãi rác tự phát. Nhiều loại rác thải sinh hoạt, phế liệu… được đổ ra hàng ngày không chỉ làm mất vệ sinh môi trường, mà còn mất mỹ quan đô thị.
Xảy ra mâu thuẫn, ông Trần Chúa (sinh năm 1942, tổ 2, ấp Nam Huề, xã Bình Thành, Thoại Sơn) đã nhiều lần làm đơn khiếu nại, tố cáo người ở nhà liền kề. Ông Chúa cho rằng, ông Vương Hữu D., Hiệu trưởng Trường Tiểu học “B” Bình Thành khi có rượu đã thực hiện hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm ông.
Trước kỳ họp lần thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri thị trấn Cái Dầu (Châu Phú) phản ánh: công ty chế biến thức ăn tại Khu công nghiệp (KCN) Bình Long gây ảnh hưởng môi trường, sức khỏe của người dân và làm chết cá nuôi lồng bè trên sông. Trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, UBND tỉnh có ý kiến giải trình.
Bà Lê Thị Sửng (sinh năm 1962, ngụ tổ 5, ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa, Châu Phú) đang bị kê biên tài sản để thi hành án, nhiều bà con lân cận có nguy cơ mất trắng số tiền lớn. Tất cả chỉ vì chủ hụi đã nhiều ngày “vắng mặt”.
Cho rằng người chị đã lấn chiếm 44 mét vuông đất qua việc “hoán đổi 12 mét vuông đất làm lối đi”, ông Phan Văn Hùng (sinh năm 1968, ngụ tổ 2, ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, Thoại Sơn) quyết tâm đòi lại đất. Qua nhiều lần “đáo tụng đình”, chị em họ đã dứt tình, trong khi 2 nhà cách nhau con hẻm chỉ 1m.
Vụ khiếu nại đòi quyền sử dụng đất (QSDĐ) này liên quan đến 3 gia đình, nhưng có nguồn gốc là đất công thổ. Hiện, vụ việc đã được hòa giải, UBND huyện, tỉnh, Tòa án nhân dân (TAND) xem xét, giải quyết.
Qua gần 2 tháng phát hiện người chồng tổ chức cưới thêm vợ, bà Lý Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1992, ngụ khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) làm đơn tố cáo ông Nguyễn Thanh Trúc vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.
Bà Trần Thị Bạch Huệ (ngụ số 1, lô 3, cư xá Võ Thị Sáu, phường Đông Xuyên, TP. Long Xuyên) gửi đơn khiếu nại hàng xóm xây dựng làm răn nứt nhà và lấn chiếm mốc ranh nhà bà.