- APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng được Trung ương giao tỉnh An Giang chủ trì tổ chức tại đặc khu Phú Quốc. Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã chủ động hoàn thiện thủ tục, khởi công đồng loạt các dự án trọng điểm, áp dụng cơ chế “luồng xanh”, điều hành theo phương châm “6 rõ”, thường xuyên kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.Sáng 28/7, Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang phối hợp Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang khai giảng chương trình đào tạo liên tục nuôi con bằng sữa mẹ K1 năm 2025.
Chiều 27/7, Đảng bộ UBND xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đinh Xuân Phương đến dự và chỉ đạo đại hội.
Sáng 28-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị trực tiếp tại Tỉnh ủy An Giang và trực tuyến đến 6 điểm cầu cấp tỉnh, 102 điểm cầu xã, phường, đặc khu.
Tỉnh An Giang sở hữu đường bờ biển dài trên 200km, vùng biển rộng hơn 63.000km2 và có 3 đặc khu Kiên Hải, Thổ Chu, Phú Quốc có vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển tầm quốc tế. Ngoài ra, An Giang còn có núi rừng và đồng bằng, đô thị lớn ven sông. Đây là lợi thế lớn, tiền đề quan trọng để tỉnh thực hiện khát vọng vươn lên trở thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia, với hệ sinh thái kinh tế liên hoàn.
Những “Mái ấm Công đoàn” được hỗ trợ đúng lúc, đúng đối tượng không chỉ giúp đoàn viên ổn định cuộc sống mà còn lan tỏa tinh thần “Dân vận khéo” của tổ chức Công đoàn. Với những việc làm cụ thể và nhân văn, tổ chức Công đoàn tỉnh đang vun đắp niềm tin, tạo sự gắn bó của người lao động với tổ chức đại diện của mình.
Giữa nhịp sống ồn ào, tấp nập, ở xã Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang) vẫn còn những người kiên trì “giữ lửa” nghề truyền thống. Với họ, nghề ông bà để lại không chỉ là kế sinh nhai mà còn là niềm tự hào, là cách để giữ hồn quê giữa thời cuộc nhiều đổi thay.
Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xã Vĩnh Hòa Hưng ưu tiên nguồn lực, tập trung chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Ngày 27/7, Chi bộ Quân sự xã Vĩnh Hanh (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội Đảng viên Lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Chiều 27/7, Đảng bộ UBND xã Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Tân Nguyễn Quốc Bảo dự và chỉ đạo đại hội.
Sự kiện các đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Huỳnh Văn Tum (sinh năm 1955), quê xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) có thể là một thông tin thoáng qua, nhưng đằng sau đó là cả hành trình dài nhiều mất mát, hy sinh và nghĩa tình đồng đội.
Ngày 27/7, Bí thư Đảng ủy xã Ba Chúc (tỉnh An Giang) Phạm Minh Hiền đến thăm hỏi và khảo sát, tìm phương án hỗ trợ 23 hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lốc xoáy, xảy ra vào sáng sớm 23/7.
Ngày 27/7, Đảng bộ UBND xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với sự tham dự của 54 đảng viên. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu Trần Thanh Nghị dự và chỉ đạo đại hội.
Ngày 27/7, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang), Đảng ủy Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ; thông qua phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 sau khi hợp nhất Đảng bộ Trường Chính trị Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang) và Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang.
Ngày 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 1 tàu cá vận chuyển trái phép trên 40.000 lít dầu diesel (DO) trên vùng biển Tây Nam.
Ngày 27/7, tại xã Ba Chúc, Công an tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2025.
Về thăm các gia đình chính sách ở xã Tân Hội (tỉnh An Giang), bên tách trà ấm trong những căn nhà Tình nghĩa, chúng tôi lặng nghe những câu chuyện chiến đấu, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ. Những ký ức ấy khiến chúng tôi càng thấm thía hơn những mất mát của thế hệ cha ông và thêm trân trọng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Gần 70 năm qua, nghề truyền thống chằm nón lá ở xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang) không chỉ là sinh kế, mà còn là biểu tượng văn hóa. Dù trải qua thời kỳ hưng thịnh, đến nay nghề đang dần mai một do khó khăn về đầu ra. Tuy vậy, những người thợ nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ nghề như một cách giữ hồn quê, giữ truyền thống.
Không lớp học, không sách vở, nhưng lịch sử vẫn sống dậy giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Giồng Riềng qua những câu chuyện chân thực về các Anh hùng liệt sĩ, giúp học sinh, đoàn viên khắc ghi và nuôi dưỡng lòng biết ơn đối với những hy sinh của cha ông.
Ngày 26/7, Chi bộ Quân sự xã Châu Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thi Hồng Thúy; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lê Thị Hải Âu; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lê Quốc Phong đến dự.
Ngày 26/7, Đoàn Thanh niên xã Hòa Điền (tỉnh An Giang) phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Ba Hòn tổ chức tặng quà, nấu bữa cơm tri ân các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).