Từ đầu năm 2020 đến nay, dịch bệnh COVID-19 đã và đang có những tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung và địa bàn tỉnh An Giang nói riêng. Lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trên tuyến biên giới và địa bàn tỉnh sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn trong công tác kiểm soát, xử lý của các lực lượng chức năng.
Một số đối tượng vì hám lợi, xem thường tính nghiêm minh của pháp luật để tìm đủ mọi cách, sơ hở của lực lượng canh phòng tổ chức đưa người khác “vượt biên” trái pháp luật. Hành vi sai phạm đã bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện. Điển hình như vụ Nguyễn Hoài Phương (sinh năm 1985), Sa Liêm (sinh năm 1983, cùng ngụ xã Khánh An) và Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1976, ngụ xã Khánh Bình, An Phú).
Không chỉ kiên quyết ngăn chặn, xử lý việc thẩm lậu thuốc lá từ biên giới vào nội địa, hành vi buôn bán thuốc lá lậu sẽ bị xử lý nghiêm. Theo đó, chỉ cần bán 1 gói thuốc lá lậu, người bán có thể bị phạt tiền đến 3 triệu đồng; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cố tình tái phạm.
Sáng 30-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tịnh Biên bắt giữ 6 xuồng máy vận chuyển nhiều hàng hóa nhập lậu từ biên giới Campuchia về Việt Nam.
Vừa chấp hành án xong án phạt, được những người hàng xóm hỗ trợ giúp đỡ bằng cả tấm lòng, nhưng Lê Văn Giỏi (sinh năm 1987, ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang) không biết trân trọng mà lại có những hành động “vô ơn”, thiếu đạo đức.
Trong lúc cả nhóm đang ngồi nhậu, Chau Náth (sinh năm 1996) muốn mời Chau Nhon (sinh năm 2000) ly bia nhưng bị Nhon từ chối. Là người lớn tuổi hơn nên khi bị từ chối, Náth yêu cầu Nhon xin lỗi nhưng không được nên dùng dao mang theo trong người đâm Nhon tử vong.
Chiều 28-9, Tòa án nhân dân huyện Phú Tân (An Giang) tuyên phạt bị cáo Trương Phú Phong (sinh năm 1981, ngụ ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, Phú Tân) 4 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 28-8, Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn để xử lý theo quy định pháp luật.
Sáng 28-9, tại khu vực tổ 5, ấp Tân Định, xã Tân Lập (Tịnh Biên, An Giang), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã triệt xóa điểm tập kết thuốc lá lậu, thu giữ gần 20.000 bao thuốc lá các loại.
Theo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang, 9 tháng của năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người chết và 15 người bị thương. So cùng kỳ năm 2019, tăng 19 vụ, 25 người chết, giảm 4 người bị thương. Các lực lượng chức năng đã tổ chức 2.253 ca tuần tra, kiểm soát, ra quyết định xử phạt 6.367 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tước giấy phép lái xe có thời hạn 598 trường hợp, tạm đình chỉ 1.463 phương tiện cơ giới đường bộ, cảnh cáo 117 trường hợp…
Những năm qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm qua từng năm.
Nhằm ngăn ngừa, răn đe các đối tượng tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương, thời gian qua, trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên) đã triển khai nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
“Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, kinh tế, tham nhũng, ma túy, sử dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội (TNXH) sẽ là những mặt trận nóng bỏng thời gian tới... Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an là hết sức nặng nề, đòi hỏi sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhân dân; sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tập trung của lực lượng công an toàn tỉnh...” - đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.
Khoảng 8 giờ, ngày 22-9, trên tuyến QL91, đoạn thuộc xã Mỹ Đức (Châu Phú, An Giang), tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát Giao thông Châu Phú (Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an tỉnh) phát hiện xe ôtô khách biển kiểm soát 65B – 018.70, do Bùi Văn Lạc, (sinh năm 1973, ngụ phường Thới Bình) điều khiển, vận chuyển thuốc lá lậu.
Dù Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) mới thực hiện Đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã (gọi tắt là Đề án) được 1 năm, nhưng bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), mang đến sự an tâm cho nhân dân.
“Lực lượng công an - bộ đội - biên phòng cần rút kinh nghiệm, có giải pháp chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong thời gian quan để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020…” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.
Sau khi xe được đưa ra đấu giá, Nghĩa đã mua xe thành công với giá 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do bị “nhầm giá” nên Nghĩa quay sang dùng hình ảnh đã quay phim trước đó để lấy xe ôtô của Thắng và phải nhận án phạt tù.
Sáng 17-9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và tuyên phạt bị cáo Đỗ Như Ý (sinh năm 1992, ngụ xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Vì muốn mua xe ôtô hóa giá nhanh chóng nên sau khi làm quen với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1967, nguyên Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang, gọi tắt là trung tâm) Võ Đại Nghĩa (sinh năm 1969, ngụ xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) đã dùng nhiều thủ đoạn để buộc Thắng làm thủ tục thanh lý. Tuy nhiên, sau khi được mua xe theo ý muốn, Nghĩa lại “trở mặt” uy hiếp để lấy xe ôtô của Thắng.
Chiều 16-9, Công an huyện Châu Phú (An Giang) đã bắt giữ Giang Văn Nghĩa (sinh năm 1977) và vợ là Lê Thanh Tuyền (sinh năm 1986, trú tại huyện Phú Tân, An Giang) về hành vi sản xuất giả trà và bột ngọt giả nhiều nhãn mác.