Từ ngày 12 đến 18-2, kết hợp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông với phòng, chống dịch COVID-19, các lực lượng chức năng trong tỉnh An Giang đã tổ chức 218 ca tuần tra, kiểm soát, dừng kiểm tra 1.601 phương tiện, trong đó xử lý 201 trường hợp vi phạm tuyến đường bộ, tạm giữ 96 phương tiện, tước 46 giấy phép lái xe...
UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.
Sáng 17-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969) và 4 đồng phạm cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tại toà, Hạnh liên tục kêu oan, trong khi các bị cáo khác đều thành khẩn nhận tội và khẳng định là Hạnh là chủ mưu.
Gần 50 tuổi, bà V.T.N (ngụ khóm Châu Thới 1, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) chịu tang chồng. Đứa con gái lớn vướng vào ma túy, bị đưa đi cai nghiện. Đứa con gái út khổ sở vì chồng nghiện ngập, ôm con về ngoại. Khi 3 bà cháu ở với nhau chưa ổn định tâm tình, thì lại suýt chết vì một người đàn ông khác.
Sáng 16-2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969); Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), tất cả đều ngụ tại huyện An Phú (tỉnh An Giang) cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Nghe nói bạn bị đánh, không rõ nguyên nhân, Nguyễn Hoàng Kha (sinh năm 2001, ngụ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã mang hung khí tấn công những người khác, tự mang hệ lụy vào thân.
Mô hình “2 An” (an ninh trật tự, an sinh xã hội) được triển khai trong thời gian qua trên địa bàn huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã tác động tích cực đến đời sống người dân nói chung, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) nói riêng.
Ngày 14-2, Sở Công thương An Giang đã ban hành Công văn 160/SCT-QLCN về việc tăng cường công tác quản lý hóa chất nguy hiểm, độc hại.
Từ ngày 4 đến 11-2, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết.
Trịnh Phước Đang (sinh năm 1995, ngụ ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) có cuộc sống ổn định cùng cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke của gia đình. Tuy nhiên, vì bản tính lười biếng, ham chơi, Đang lợi dụng cơ sở làm ăn để phạm tội. Đáng nói hơn, anh ta lôi kéo bạn bè chưa thành niên tham gia.
Khoảng 12 giờ, ngày 11-2, từ tin báo của người dân, có nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà số 33, thuộc tổ 68, khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Công an phường Mỹ Xuyên đã bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Toàn (sinh năm 1986) đang cầm 4 bọc ny-lon ma túy đá.
Để thực hiện hiệu quả “Năm An toàn giao thông (ATGT) 2022”, ngay từ đầu năm, Ban ATGT tỉnh An Giang triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông, nhằm nỗ lực kéo giảm đến mức thấp nhất số ca tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với cả hệ thống chính trị huyện Châu Phú, lực lượng công an đã phát huy vai trò xung kích, thực hiện nhiệm vụ “lá chắn phòng, chống dịch COVID-19”, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội (ATXH), phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để thực hiện tốt vai trò nòng cốt đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự ATXH, năm 2022, Công an huyện Châu Phú đề ra mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả các mặt công tác của lực lượng công an.
Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, có những người còn cố tình khai báo gian dối, làm ảnh hưởng đến người thân và cộng đồng. Điển hình như Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1983, ngụ phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), người đã mang dịch COVID-19 về nhà, làm mẹ ruột tử vong vì nhiễm bệnh.
“Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cần tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt sử dụng công nghệ số thông qua ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook…); duy trì và nâng chất mô hình tự quản ATGT trong nhân dân”- đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.
Chiều 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Chau Đươnl (sinh năm 1999, trú tổ 2, ấp Bà Đen, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.
Chiều 5-2, Công an An Giang cho biết, trong 6 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ 31-1 đến 5-2), toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ, bắt 1 đối tượng liên quan (giảm 1 vụ so cùng kỳ năm 2021).
Sáng 3-2, Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đã triệt phá thành công sòng bạc ở khu vực ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, liên quan 20 đối tượng, tang vật thu giữ trên 123 triệu đồng.
Năm 2021 khép lại, đây là năm thứ 2 cả hệ thống chính trị thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra. Trên mặt trận phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có nhiều chuyển biến tích cực, bằng quyết tâm chính trị, lực lượng thực thi nhiệm vụ trên địa bàn đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lớn, có tổ chức, nhiều đường dây, ổ nhóm được bóc gỡ...
Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện; theo dõi, đôn đốc sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức kinh tế, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) theo chỉ đạo của Chính phủ, theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả.