Chủ hụi nói “bể hụi”, rồi đóng cửa nhà đi vắng nhiều ngày khiến ít nhất 40 hụi viên ở 2 ấp Vĩnh Thuận và Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hanh (Châu Thành)… phải truy tìm. Không gặp được, họ làm đơn khiếu nại, tố cáo nhiều nơi, yêu cầu xử lý hình sự đối với vợ chồng người chủ hụi về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nhiều chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; cha mẹ được thay đổi họ tên con nuôi; chơi họ (hụi) bắt buộc phải lập thành văn bản... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 4-2019.
Bà Lê Thị Ngọc Bích gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, yêu cầu xử lý hình sự đối với vợ chồng ông Phạm Văn Dưỡng, Kiều Thị Nghiệm (ngụ tổ 19, ấp Tà On, xã Châu Lăng, Tri Tôn), ông Phạm Thanh Lâm (ngụ đường Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên). Bà cho rằng họ sắp đặt sự việc, cố tình chiếm đoạt nhà, đất của bà dù bà sang nhượng tài sản hợp pháp từ họ.
Báo An Giang liên tục nhận được đơn của ông Lê Quốc Tuấn và Nguyễn Thế Hà (ngụ phường Mỹ Bình,TP. Long Xuyên). Hai ông cho rằng, Trung tâm Phát triển quỹ đất cố ý làm trái quy định nhà nước, gây thiệt hại quyền lợi vật chất và tinh thần cho họ trong nhiều năm qua.
Bà Phan Thị Mười (sinh năm 1965, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, Châu Thành) cho rằng UBND xã Tân Phú cung cấp thông tin sai sự thật về việc ông Phan Văn Minh (sinh năm 1989, cháu nuôi mẹ bà) tranh chấp nền nhà (mua theo diện hộ nghèo vượt lũ) đối với vợ chồng bà.
Báo An Giang nhận được khiếu nại của một số tiểu thương có kios kinh doanh bên ngoài chợ Bắc Cái Đầm (Phú Tân). Họ yêu cầu xem xét về giá thu hoa chi chợ năm 2019 tăng cao, ảnh hưởng đến mua bán của họ.
Phát hiện số đất của mình bị hộ liền kề chiếm dụng, “khổ chủ” làm đơn khiếu nại đến khóm, phường, UBND thành phố, Tòa án nhân dân (TAND) xem xét giải quyết. Vụ việc đã hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Bà Huỳnh Thị Đen (ngụ khóm Tây Khánh 7, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) khiếu nại hộ bà Trần Mỹ L. (ngụ đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên) lấn chiếm, sử dụng đất công và cho thuê thu lợi hàng tháng, nhưng chính quyền địa phương không giải quyết.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Bùi Thiện Trí (ngụ ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú, Châu Phú), nội dung không đồng ý với quyết định công nhận sự thỏa thuận Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh ban hành, đề nghị đưa vụ việc ra xét xử lại.
Phản ánh đến Báo An Giang, ông Trần Văn Dài (sinh năm 1958, ngụ ấp Hòa Lợi 2, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành) cho rằng, cán bộ địa phương làm việc thiếu cẩn trọng, để xảy ra nhiều sai sót trong phát triển nguồn điện sinh hoạt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi khi ông đang là chủ sở hữu đường dây điện hợp pháp.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Lê Thị Thu Cúc (ngụ ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, Châu Thành), phản ánh vụ tranh chấp đất giữa bà với một số hộ dân nhưng 45 năm nay chưa đến hồi kết.
Ông Võ Thiện Hiền (sinh năm 1948, ngụ tổ 19, ấp Phú An B, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu) khiếu nại việc địa phương lấy đất mở đường giao thông nội đồng, nhưng không bồi thường thiệt hại, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của gia đình ông.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh (ngụ khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) khiếu nại tranh chấp quyền thừa kế căn nhà do mẹ để lại làm phủ thờ.
Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân đến tham dự Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Châu Phú, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (VHTT) huyện Châu Phú đã phối hợp với UBND xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức nhiều hoạt động thể thao tạo không khí vui tươi, sôi nổi.
Vụ tố cáo Võ Thành N. dâm ô 6 trẻ em (từ 6-12 tuổi) ở tổ 7, ấp Voi 1 (xã Núi Voi, Tịnh Biên) vừa qua, gia đình người bị hại cho rằng, không khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với bị can là không đúng quy định của pháp luật, có dấu hiệu bao che tội phạm. Báo An Giang tiếp tục thông tin những diễn biến mới.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Huỳnh Thị Hon (ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú). Bà Hon cho rằng, UBND xã Thạnh Mỹ Tây đã san lấp đất nhiều hơn diện tích đất thu hồi của gia đình bà.
Sự việc thầy Lê Trường Thọ (giáo viên Trường THCS Long Hòa, Phú Tân) đánh học sinh xảy ra ngày 19-1 cho đến nay mới được nhà trường, chính quyền địa phương nắm thông tin và vào cuộc. Dư luận có những phản ứng gay gắt đối với thầy Thọ. Còn ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) khẳng định sẽ kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định, cộng đồng không nên dựa theo những thông tin thiếu căn cứ để phán xét, gây áp lực cho những người làm nhà giáo nói chung.
Người em nói đã cùng mẹ mua nhà, đất. Người chị cho rằng, tài sản trên do mình mua cho em trai cất nhà để ở tạm. Do người em bỏ trống nhà, không sử dụng nên đã chuyển quyền sử dụng cho người khác.
Tranh chấp đất mương công cộng với người hàng xóm, hộ ông Trần Văn On và hộ bà Nguyễn Thị Chúc Ly (cùng ngụ ấp Bình Thạnh 2, xã Hòa An, Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang.
Bị nợ, bà Lê Thị Thơm (sinh năm 1950, ngụ tổ 2, ấp Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) vay tiền của người sau, trả nợ cho người trước, nguy cơ bị mất nhà, đất do không trả nổi số tiền vay với mức lãi khá lớn.