- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dâng hương tưởng niệm và thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại phường Rạch Giá.Xuân đã về trên khắp nẻo quê hương. Nơi miền biên viễn An Giang tiếp giáp Vương quốc Campuchia, sắc xuân cũng tràn ngập trên từng nẻo đường, mơn man theo từng cơn gió nhẹ heo may phảng phất trên những cánh hoa mai vàng rực rỡ, len nhẹ vào từng cung bậc cảm xúc.
Năm 2022, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh COVID-19 và đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, tạo nên nhiều “điểm sáng”.
Châu Đốc được biết đến là điểm DL tâm linh nổi tiếng ở miền Tây, sở hữu nhiều phong cảnh thiên nhiên và văn hóa đặc sắc. Năm 2022, TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đón hơn 4 triệu lượt khách DL, tăng 3,31 lần so cùng kỳ, đạt 100,88% so kế hoạch năm. Tỷ lệ khách lưu trú vượt chỉ tiêu so kế hoạch, đạt 13,11% với 529.000 lượt khách. Ngành DL Châu Đốc đã có sự phục hồi nhanh chóng, các lĩnh vực thương mại - dịch vụ - DL khôi phục mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả đột phá.
Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang, lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh trong mùng 1, mùng 2, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng cao so cùng kỳ năm 2022.
Năm 2022, với sự điều hành, lãnh đạo năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh. Đặc biệt, tích cực chung tay cùng chính quyền đảm bảo an sinh xã hội.
Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang là không vì lợi ích kinh tế, chủ yếu phục vụ công tác chính trị ở địa phương.
Năm qua, An Giang cùng với cả nước kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ tiêm vaccine của người dân khá cao. Tỉnh thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cùng với giữ vững quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội địa phương được thúc đẩy phát triển...
An Giang là tỉnh có vị trí khá đặc biệt ở vùng ĐBSCL: Vừa có núi cao, sông rộng, vừa có đồng bằng phì nhiêu, lại có tuyến biên giới dài gần 100km giáp Vương quốc Campuchia, đa dân tộc, đa tôn giáo... An Giang có nhiều đóng góp trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ; đột phá, sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Tự hào quá khứ, An Giang lấy cột mốc 190 năm thành lập tỉnh (22/11/1832 – 22/11/2022) làm động lực để hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm phát triển khá của cả nước.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 dần lắng xuống, ngành du lịch (DL) An Giang có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau gần 3 năm “ngủ đông”. Cùng với ngành DL cả nước, ngành “công nghiệp không khói” An Giang nắm bắt cơ hội phục hồi và tăng tốc phát triển sau dịch bệnh.
Tối 21/1, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết và Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Hữu Tài; Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Tấn Phong đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho các công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị huyện Châu Thành đang làm nhiệm vụ, tại chợ An Châu.
Thời gian gần đây, du lịch (DL) núi Cấm như được “khoác lên người chiếc áo mới”. Thay vì chọn những nhà nghỉ hoành tráng hay đi về trong ngày, du khách tìm đến các homestay mức giá dễ chịu và cảm giác nghỉ dưỡng được thoải mái hơn.
Năm 2022, dưới sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội (KTXH) huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều khởi sắc và phát triển: 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt 63,6 triệu đồng/người/năm (tăng 8,6 triệu đồng so cùng kỳ). Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng- an ninh thực hiện tốt.
Năm 2022, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) An Giang triển khai đảm bảo tiến độ chương trình, kế hoạch quan trọng của ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
An Phú (tỉnh An Giang) vào xuân. Đi trên những cung đường nối liền từ cầu Cồn Tiên lên biên giới Long Bình hay trên những trục đường kết nối 14 xã, thị trấn sẽ cảm nhận được sự đổi thay của từng tấc đất biên cương.
Nổi tiếng với dãy Thất Sơn hùng vĩ, trong đó Thiên Cấm Sơn là “nóc nhà” của miền Tây, An Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế và thời cơ mới để đưa kinh tế vào nhóm đầu vùng đất “Chín Rồng”. Cùng với xác định An Giang thuộc vùng kinh tế trọng điểm của vùng ĐBSCL, những quy hoạch mới của Trung ương sẽ tạo cơ sở, động lực để tỉnh vươn tầm phát triển.
An Giang là xứ “đi hoài không hết”. Với khách phương xa, vùng đất này có rất nhiều điều để khám phá, tham quan. Kể cả chúng tôi, những người làm báo chuyên nghiệp, cứ lục lọi, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong tỉnh, nhưng chưa bao giờ hết chuyện để kể với độc giả.
Công nhân môi trường vẫn âm thầm dọn dẹp đường phố để mọi người đón Tết vui vẻ, sum vầy bên gia đình.
Sáng 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão 2023), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết ngành tài chính tỉnh, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Sáng 22/1 (mùng 1 Tết Quý Mão năm 2023), Lữ đoàn 962 và Hội Tương tế người Hoa tỉnh đến thăm và chúc Tết UBND tỉnh An Giang.
Sáng 22/1 (nhằm mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Báo An Giang tiếp đón nhiều đoàn đến thăm, chúc mừng nhân ngày đầu năm.