An Giang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

12/10/2022 - 07:08

 - “3 tháng còn lại của năm 2022, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải quyết liệt, nỗ lực, có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương và đơn vị phối hợp, bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phải xây dựng kịch bản giải ngân từng tháng; phấn đấu, quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2022” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu.

 

Lãnh đạo tỉnh khảo sát tiến độ thi công tuyến tránh TP. Long Xuyên

Tỷ lệ giải ngân thấp

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Tâm, năm 2022, tổng các kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước của tỉnh An Giang trên 6.539 tỷ đồng (kế hoạch đầu tư công năm 2021 được kéo dài sang năm 2022 trên 1.271 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước trên 5.267 tỷ đồng). Toàn tỉnh có 41 chủ đầu tư sử dụng các kế hoạch đầu tư công. Đến cuối tháng 9/2022, đã giải ngân gần 2.457 tỷ đồng, đạt 37,58% tổng vốn kế hoạch được giao (cao hơn 4,84% so cùng kỳ năm 2021).

Tuy tiến độ thực hiện và giải ngân 2 tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 12,62% và tăng 1,7 lần so 7 tháng thực hiện trước đó, nhưng còn thấp hơn nhiều so cùng kỳ các năm 2019, 2020. Kết quả giải ngân trong 9 tháng của tỉnh đạt 37,58% tổng số vốn kế hoạch năm và là tỉnh có 3 tháng liên tiếp gần nhất thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước. Trong đó, có 19 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh (trong đó 9 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trên 50%), 22 chủ đầu tư còn lại giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh (có 10 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới 20%).

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh

Những nút thắt cần tháo gỡ

Ông Phạm Minh Tâm cho biết, việc giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan, như: Các dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 thì trong 2 năm (2021 và 2022) chủ yếu tập trung thực hiện thủ tục đầu tư và thủ tục kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên triển khai thi công các dự án chưa nhiều, tỷ lệ giải ngân chưa cao. Riêng năm 2022, trong 170 dự án khởi công mới (chiếm 70,25% so 242 dự án kế hoạch vốn năm 2022) thì 6 tháng đầu năm mới thực hiện xong thủ tục đầu tư, chưa có nhiều khối lượng thanh toán để giải ngân vốn.

Đáng chú ý, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cần giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực giao thông và nông nghiệp có kế hoạch vốn lớn, như: Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) qua khu vực Tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang); dự án kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu; kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ TP. Long Xuyên...

Ngoài ra, một số dự án chưa đẩy nhanh tiến độ thi công, các nhà thầu tổ chức thực hiện thi công chưa đạt yêu cầu đề ra do đầu năm giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng phương án tài chính của các nhà thầu; tình trạng khan hiếm nguồn cung về cát, đất để san lấp mặt bằng. Mặt khác, do việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu còn chậm trễ so với thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ảnh hưởng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022…

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

Những tháng còn lại của năm 2022, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công khá lớn, khoảng 4.082 tỷ đồng (chiếm 62,42%). Như vậy, mỗi tháng, phải giải ngân trên 1.360 tỷ đồng, tương đương 20,81%. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn của tỉnh An Giang với mục tiêu phấn đấu giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải nỗ lực và có biện pháp mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022; các giải pháp đã đề ra tại các hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của Chính phủ và tỉnh.

Đặc biệt, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo việc triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng quyết liệt hơn ở những tháng cuối năm 2022, yêu cầu chủ đầu tư tăng cường đôn đốc, nhắc nhở các bộ phận thực hiện dự án phải xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện thủ tục từng dự án, báo cáo theo tuần, tháng để theo dõi, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo triển khai thủ tục đầu tư xây dựng các dự án đúng kế hoạch đề ra.

Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; kịp thời thay thế những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công dự án. Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực…

“Các đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án, bởi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là tiêu chí xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

THU THẢO