Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông

22/04/2021 - 07:58

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22-4, Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C. Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to về chiều và tối kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của rìa xa phía Tây hoàn lưu cơn bão Surigae nên ngày 22/4, ở vùng biển phía Đông của khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-3m. Gió giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.

Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng. Ảnh: TTXVN

Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng khu Tây Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Theo LÊ PHÚ (Báo Tin Tức)