Bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng cống hiến trong thanh niên

12/04/2025 - 09:05

"Trong mọi thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế-xã hội” - đây là nhận định của Đảng ta, được Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định trong bài nói chuyện với thanh niên Việt Nam nhân ngày 26/3, với tựa đề “Tương lai cho thế hệ vươn mình”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX. (Ảnh: DUY LINH)

Trong bài viết, Tổng Bí thư nêu rõ, lịch sử của Đảng ta từ khi ra đời đến nay “luôn có dấu ấn, thể hiện rõ vai trò của các thế hệ thanh niên ưu tú, xuất sắc của dân tộc”. Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng: “Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới”.

Để thế hệ thanh niên hôm nay đảm đương sứ mệnh quan trọng đó thì việc “bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng và khát vọng cống hiến trong thanh niên trở nên đặc biệt quan trọng”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, thời gian qua, các cấp ủy đảng luôn quan tâm công tác thanh niên, chú trọng chỉ đạo, lãnh đạo phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong lao động sản xuất, tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng.

Quan tâm bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; phát hiện, giới thiệu cho Đảng nhiều thanh niên trẻ bản lĩnh, trí tuệ, tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tại Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, xác định rõ tiêu chuẩn, quy trình và các giải pháp trọng tâm, đột phá. Kế hoạch được các cấp ủy đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực.

Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2024, Đảng bộ tỉnh kết nạp gần 8.400 đảng viên, trong đó có hơn 1.920 đảng viên là học sinh, sinh viên, chiếm 30% tổng số đảng viên kết nạp. Đây đều là những học sinh, sinh viên ưu tú, gương mẫu trong học tập, tích cực tham gia các phong trào.

Nhân dịp ngày 26/3 vừa qua, tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên dương 95 đảng viên trẻ đại diện hơn 44 nghìn đoàn viên và hơn 200 nghìn thanh niên. Đây là những điển hình tiên tiến trong vận động đoàn viên, thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; đi đầu về chuyển đổi số, cải cách hành chính…

Trong 100 gương mặt cán bộ đoàn được giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025, hầu hết là đảng viên trẻ. Ngoài làm tốt công tác đoàn, họ còn là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, cống hiến.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2024, cả nước kết nạp 166.934 đảng viên mới, trong đó nhiều đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên. Việc các cấp ủy chú trọng phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên đã góp phần bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng, đồng thời tạo ra phong trào phấn đấu rèn luyện trưởng thành trong đoàn viên, thanh niên; góp phần “xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh” là “nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”.

Trong bối cảnh hiện nay, khi xu hướng toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, tác động tới nhận thức của người trẻ theo nhiều cách khác nhau, bản sắc văn hóa truyền thống đối mặt nguy cơ mai một. Hơn lúc nào hết, nhiệm vụ chăm lo bồi dưỡng lý tưởng, hoài bão cống hiến cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định: “công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội”.

Vì vậy, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu, cần quan tâm sâu sắc công tác tuyên truyền, giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng cho đoàn viên, thanh niên; khẩn trương rà soát, sửa đổi quy chế, quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên tham gia tìm hiểu về Đảng, sớm hình thành ý thức phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Các cấp ủy chú trọng quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên.

Lãnh đạo tổ chức đoàn làm tốt vai trò dẫn dắt, giúp thanh niên phát huy tinh thần cống hiến, xung kích trên các mặt trận, cùng Đảng và nhân dân đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới với khí thế và tầm vóc mới.

Theo ĐỨC HUY (Nhân dân)