.jpg)
Châu Đốc học và làm theo Bác thực hiện tốt công tác an sinh xã hội
Trong “Sửa đổi lối làm việc”, Bác Hồ viết: “Bất kỳ việc gì cũng vì lợi ích của nhân dân mà làm và chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Trước khi đi xa, trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác căn dặn: “Mỗi đảng viên, cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”.
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị một cách bài bản, nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Địa phương chú trọng xây dựng, nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, mang quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt.
Việc “làm theo” Bác được lựa chọn phù hợp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp), góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề cấp bách, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố tiếp tục tăng qua từng năm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.
Chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; tích cực đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương… Nhờ đó, nhiều năm liền, TP. Châu Đốc đứng đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính. Đồng thời, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời nhân dân; tập trung cải thiện môi trường sống, đầu tư, phát triển hạ tầng du lịch…
“Tình trạng chèo kéo, đeo bám, ăn xin, cò mồi bán nhang, đèn, chim phóng sinh… gây khó chịu cho du khách và làm ảnh hưởng xấu tới ngành du lịch địa phương. Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai quyết liệt giải pháp, kiên quyết xử lý tình trạng trên, nhằm làm trong sạch môi trường kinh doanh du lịch. Qua đó, góp phần giải quyết bức xúc, dư luận trong nhân dân, du khách; xây dựng Châu Đốc trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho biết.
“Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Châu Đốc tập trung triển khai tốt 3 nội dung trọng tâm để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý các cấp” - ông Cao Xuân Bá nhấn mạnh.
Theo đó, việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Địa phương tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, giải quyết kịp thời, hiệu quả vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, địa phương… Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
TP. Châu Đốc gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương, đề cao vai trò, nêu gương của cán bộ, đảng viên, mỗi cá nhân nghiêm túc thực hiện, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, như Bác Hồ đã từng dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”. Qua đó, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
THU THẢO