Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 4/11, ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét; từ ngày 5-6/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Chiều 1/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công điện số 8248/CĐ-BNN-ĐĐ đề nghị các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Bình Định chủ động ứng phó với mưa lớn ở khu vực miền trung trong những ngày tới.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ miền Trung trong 10 ngày tới.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.
Đêm 30/10 và ngày 31/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.
Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 khiến một số nhà dân tại khu vực miền Trung bị ảnh hưởng tiếp tục tăng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 29/10, khu vực nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100 – 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; cảnh báo có nơi mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/3 giờ).
Nước trên sông Kiến Giang và sông Long Đại vẫn đang dâng cao, người dân ở Quảng Bình đang chới với giữa mênh mong nước lũ.
Từ đêm 28/10 đến ngày 30/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 80-160mm, có nơi trên 250mm.
Sáng sớm 28/10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 6 - Trami) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Cơ quan khí tượng đang theo dõi sát sao cơn bão Kong-rey mới.
Ngành Đường sắt đang khẩn trương khắc phục sự cố đoạn đường sắt qua huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) do bị nước lũ gây hư hỏng sau bão số 6 để sớm thông tuyến trở lại.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/10, do ảnh hưởng của bão số 6 Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 7-8, mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/ 3giờ).
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều 27/10, sau khi đi sâu vào đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam-Đà Nẵng, bão Trami (bão số 6) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).
Do tác động của hoàn lưu bão số 6 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Đến 4 giờ ngày 28/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Nam, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, tốc độ 3-5km/h, trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng.
Bão số 6 - bão Trà Mi có hướng di chuyển không theo quỹ đạo thông thường và khó lường nhất trong mùa bão này, do chịu sự chi phối của nhiều hình thái thời tiết.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/ giờ.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng trưa mai, 27/10, bão số 6 vào vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm 26/10, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động dữ dội.