Liên tiếp trường học, trạm y tế và nhà dân tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, bị nứt tường sau khi hứng trận động đất lúc 11h35 ngày 28/7
Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trưa 28/7, trận động đất có độ lớn 5.0 xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đây là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay ở khu vực này.
Cơ quan khí tượng nhận định từ chiều tối và đêm 28/7 đến ngày 29/7, Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.
Dự báo, từ đêm 28 đến ngày 31/7, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to hơn 250mm. Cảnh báo, mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Dự báo, ngày 25/7, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị.
Mưa lớn kéo dài, nước lũ cuồn cuộn đổ về giữa đêm đã nhấn chìm nhiều tuyến đường và khu vực dân cư ở TP Sơn La (tỉnh Sơn La).
Trận mưa to kéo dài từ đêm 23/7 đến rạng sáng 24/7/2024 đã khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La bị ngập lụt nghiêm trọng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 24/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-100 mm, cục bộ có nơi trên 180 mm. Từ đêm 24/7, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ giảm dần.
Để ứng phó với bão số 2, các tỉnh, thành phố đã chủ động phòng, chống sạt lở đất đá và cảnh báo mưa lũ trên các sông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/ giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/ giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm 22/7, trên đất liền khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định có gió mạnh cấp 5-6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9.
Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ; sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ.
Lúc 7 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hoàng Sa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10,
Trong 24-72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tiếp tục có diễn biến phức tạp và có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 8, giật cấp 10
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông.
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới...