- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 337/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, trong đó có nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho người khuyết tật, người dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin.Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Lào do Thủ tướng Phankham Viphavan làm trưởng đoàn sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/1/2022.
Trong khuôn khổ chương trình thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kết quả công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao đổi với phóng viên TTXVN về việc đưa đón bà con kiều bào về nước trong năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán 2022.
Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 7-1 Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
43 năm trước, ngày 7-1-1979 đã đi vào lịch sử như là mốc son của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia. Nhờ sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam, Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot và bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển.
Đó là nhận định của Tiến sĩ Rup Narayan Das, nghiên cứu viên cao cấp tại Hội đồng Nghiên cứu khoa học xã hội Ấn Độ, Viện Hành chính công Ấn Độ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại New Delhi nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (7-1-1972 - 7-1-2022).
Năm 2021, cả hệ thống chính trị và nhân dân ra sức phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo “mục tiêu kép”, xây dựng Đảng..., thì các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, nhà nước ta trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, lý luận.
Thứ năm, ngày 6-1-2022, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai để thảo luận ở tổ về những nội dung sau:
Chiều 6-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao các Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an và đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an.
Sáng 6-1, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 6-1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự.
Sáng 6-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh An Giang.
Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ngày 6-1, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ với nhiều nội dung quan trọng.
Ở hầu khắp các địa phương, nông dân đang tích cực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và chăm sóc rau màu..., phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các mặt hàng nông sản, thực phẩm trên thị trường khá dồi dào.
Đúng 76 năm trước, ngày 6-1-1946, toàn thể nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, không phân biệt già trẻ, gái trai, dân tộc, tôn giáo đã nô nức đi bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 6-1 của 76 năm về trước, sự kiện lịch sử mang tính bước ngoặt của dân tộc Việt Nam được diễn ra: Tổng tuyển cử đầu tiên, bầu ra Quốc hội khóa I. Trước đó 1 ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu: “... Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình...”.
Ngày 5-1, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, để tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 2022.
Sáng 5-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021; triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022.
Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, dự kiến cả nước có trên 2,96 triệu người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1-2022 gần 1.052 tỷ đồng.
Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.
Ngày 4-1, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội đã khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp diễn ra trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.