
Theo nhóm nghiên cứu, công nghệ này tạo ra một lớp phủ có đặc tính quang học tương tự như các bước sóng của “cửa sổ khí quyển”, giúp nhiệt lượng dễ dàng thoát ra khỏi bề mặt trái đất, qua đó giảm nhiệt lượng của cây trồng và khí quyển.
Giáo sư Shoseyov - chuyên gia về công nghệ sinh học tại Đại học Hebrew, đồng sáng lập dự án cho biết, ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 42°C, các nhà nghiên cứu vẫn có thể giảm nhiệt độ của cây từ 6-7°C, điều này có ý nghĩa rất lớn đối với năng suất.
Ngoài tác dụng làm mát, công nghệ còn sử dụng vi khuẩn lam để phục hồi đất. Các vi sinh vật này có khả năng hấp thụ CO₂ và tạo ra các hợp chất giúp liên kết các hạt đất, từ đó tăng độ ổn định, giữ nước và hỗ trợ nảy mầm. Do đó, quá trình phục hồi đất có thể được rút ngắn từ nhiều năm xuống chỉ còn vài tháng.
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy công nghệ có thể giúp giảm nhiệt độ cây từ 3-6°C dưới ánh nắng trực tiếp, tăng độ ổn định đất hơn 80%, cải thiện khả năng giữ nước gấp 3 lần và tăng tỷ lệ nảy mầm từ 3-12%.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái đất gia tăng, công nghệ này có thể là giải pháp giúp nâng cao năng suất nông nghiệp, góp phần giảm tác động môi trường mà không làm tăng chi phí sản xuất.
R.G