Sinh viên Đại học An Giang giao lưu với nhà văn Nguyễn Tấn Phát

23/05/2022 - 21:12

 - Tối 23-5, hơn 600 sinh viên Trường Đại học An Giang đã tham giao lưu với nhà văn Nguyễn Tấn Phát.

Một số nhà văn, nhà thơ, sinh viên tham dự buổi giao lưu

Tiết mục văn nghệ phục vụ buổi giao lưu

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát và PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang giao lưu, chia sẻ với sinh viên

Tại buổi giao lưu, các sinh viên đã trao đổi, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp nhà văn, tiểu thuyết gia, nhà giáo dục, chính trị gia Nguyễn Tấn Phát cùng những tác phẩm văn học, với ý nghĩa nhân văn sâu sắc mang màu sắc văn học hiện đại, triết lý về con người, cuộc đời của ông. Qua đó, khơi dậy văn hóa đọc và phong trào sáng tác văn học- nghệ thuật, hướng đến xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho giới trẻ và cộng đồng.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Tấn Phát (sinh năm 1944, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Ông từng tốt nghiệp Văn khoa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông có nhiều nỗ lực nghiên cứu khoa học, được phong học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ.

Trong quá trình công tác và giữ nhiều chức vụ chủ chốt, như: Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành giáo dục.

 Ở phương diện một chính trị gia, PGS. TS Nguyễn Tấn Phát từng là Đại biểu Quốc hội khóa IX và X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng  khóa VIII và IX.

Bên cạnh một số công trình nghiên cứu được công bố, như: Ca dao dân ca Nam Bộ, Truyện cười dân gian Nam Bộ, Giáo dục cách mạng miền Nam 1954, 1975, Trường học miền Nam trên đất Bắc…, ngay khi đến với văn chương, nhà văn Nguyễn Tấn Phát đã tạo dấu ấn với nhiều tiểu thuyết nổi tiếng, như: Đeo bám, Vòng xoáy cuộc đời, Giọt lệ mờ nhân ảnh, Tìm lại tình đời…

Tin, ảnh: TRÚC PHA