Dưới đây là những loại đồ uống được các chuyên gia nên uống thường xuyên để kéo dài tuổi thọ.
Bệnh nhân mắc thủy đậu không rõ nguồn lây, sau đó diễn biến nặng trên nền bệnh lupus nên đã tử vong.
Trào lưu thải độc cơ thể (detox) đang trở thành xu hướng với các quảng cáo là sẽ chữa được bách bệnh. Tuy nhiên, phương pháp này phản khoa học, lạm dụng sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề
Ngày 10/7, Việt Nam ghi nhận 39 ca mắc mới COVID-19, không có ca tử vong. Có 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.197 ca.
Đậu bắp được biết đến là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được đậu bắp.
Nam thanh niên 32 tuổi bị phá hủy toàn bộ nội tạng sau khi dùng ma túy đá. Do không có khả năng cứu chữa, gia đình đã xin về.
Ngày 10/7, đại diện Cục Quản lý Dược cho biết Bộ Y tế đã đưa hồ sơ xin cấp phép giấy đăng ký lưu hành vắc xin phòng tay chân miệng vào ưu tiên thẩm định, xét duyệt.
Nghiên cứu mới cho thấy những người trải qua sự cô lập xã hội sẽ tăng 32% nguy cơ tử vong sớm.
Thói quen ăn rau sống thủy sinh, gỏi cá nước ngọt có thể đưa ký sinh trùng vào trú ngụ ở gan, dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm đối với sức khỏe.
Cá, trứng, lạc, đậu nành là các món ăn quen thuộc giúp tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa huyết khối não.
Người Nhật ăn nhiều cá, có bữa sáng tươm tất, sống trong môi trường trong lành, ít tiếng ồn.
Người Nhật ăn nhiều cá, có bữa sáng tươm tất, sống trong môi trường trong lành, ít tiếng ồn.
Khó tiêu và ợ chua kéo dài là biểu hiện hay gặp của bệnh đường ruột, có thể liên quan tới ung thư.
Người đàn ông bị tai biến lấy kim đâm vào các đầu ngón tay và tai để bóp bỏ 'máu độc', hậu quả phải nhập viện cấp cứu.
Chúng ta thường vứt đi nhiều thứ hữu ích khi ăn trái cây, chẳng hạn như vỏ dưa hấu, hãy tham khảo các mẹo làm đẹp bằng vỏ dưa hấu có hiệu quả bất ngờ dưới đây nhé.
Ngày 8/7, tại thành phố Huế, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam phối hợp với Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị khoa học Cố đô mở rộng về bệnh nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa chủ đề “Hậu COVID-19 và bệnh nội tiết - đái tháo đường - rối loạn chuyển hóa”.
Bánh mì là món ăn tiện lợi được nhiều người yêu thích, nhưng không phải ai cũng có thể ăn bánh mì, dưới đây là những người không nên ăn bánh mì.
Nghệ là bài thuốc quý trong gian bếp nó có tác dụng làm đẹp, tăng cường trí nhớ nhưng lại không tốt nếu bạn bị trào ngược dạ dày thực quản.
Theo bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, ngày 7/7, Việt Nam ghi nhận 57 ca mắc mới COVID-19, ba bệnh nhân đang phải thở ôxy trong khi có 15 ca khỏi bệnh.
Dưới đây là 3 loại rau trường thọ mọc dại đầy ở Việt Nam nhưng rất được thế giới yêu thích.